MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải bóng rổ lớn nhất thế giới gửi hàng triệu USD giúp đỡ Trung Quốc và Vũ Hán ngăn chặn đại dịch Corona

31-01-2020 - 16:09 PM | Sống

Theo tiết lộ từ truyền thông Trung Quốc, giải bóng rổ lớn nhất hành tinh NBA đã có những động thái nhằm hỗ trợ Vũ Hán trong việc ngăn chặn đại dịch Corona lây lan.

Virus Corona đang là vấn đề nóng trên toàn thế giới bởi mức độ nguy hiểm và khả năng lây lan nhanh của nó. Tính đến 23h30 ngày 30-1 (giờ Việt Nam), theo báo South China Morning Post, số ca nhiễm virus Corona trên toàn cầu lên đến 8.241 trường hợp, bao gồm 8.123 ca nhiễm bệnh và 171 trường hợp tử vong ở Trung Quốc.  

Giải bóng rổ lớn nhất thế giới gửi hàng triệu USD giúp đỡ Trung Quốc và Vũ Hán ngăn chặn đại dịch Corona - Ảnh 1.

Virus Corona đang là vấn đề đau đầu của cả thế giới. Ảnh: Hector RETAMAL/ AFP

Cả thế giới đang chung tay ngăn chặn sự lây lan của loại virus nguy hiểm này, mới nhất NBA cũng có những động thái hỗ trợ đầu tiên. Được biết, NBA đã quyên tặng 10 triệu nhân dân tệ (1,44 triệu USD) cho thành phố Vũ Hán, cùng bộ thiết bị y tế trị giá khoảng 2 triệu nhân dân tệ cho một bệnh viện địa phương để hỗ trợ chống lại sự lây lan của virus Corona, bất chấp mối quan hệ xấu giữa 2 bên.

Thời gian qua, mối quan hệ giữa NBA và Trung Quốc không được tốt đẹp sau những phát ngôn thiếu cẩn trọng liên quan đến chính trị của Daryl Morey - giám đốc thể thao của Houston Rockets. Sau đó, Yao Ming và liên đoàn bóng rổ Trung Quốc đã tuyên bố sẽ tẩy chay toàn bộ các hoạt động của NBA trên lãnh thổ nước mình. Thế nhưng mối quan hệ căng thẳng giữa 2 bên phần nào "hạ nhiệt" sau hành động nhân ái này của NBA.

Giải bóng rổ lớn nhất thế giới gửi hàng triệu USD giúp đỡ Trung Quốc và Vũ Hán ngăn chặn đại dịch Corona - Ảnh 2.

NBA đã bỏ qua những căng thẳng thời gian qua và chung tay giúp Vũ Hán chống lại đại dịch này.

Trước những diễn biến nguy hiểm của virus Corona, Trung Quốc đã ban hành nhiều đạo luật để ngăn cản sự lây lan của dòng virus nguy hiểm này, trong đó có cả luật cấm tụ tập đông người. Đặc biệt là lệnh kiểm dịch lớn nhất trong lịch sử loài người – phong tỏa 16 thành phố, với tổng cộng gần 50 triệu dân.

Tại cuộc họp báo ở Geneva diễn ra lúc gần 3h sáng 31/1 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi vi rút Corona mới là "mầm bệnh chưa được biết đến trước đó và đã leo thang thành một ổ dịch chưa từng thấy". Đồng thời tuyên bố sự bùng phát chủng virus Corona mới từ Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu".

Cho đến nay, virus Corona được cho là lây lan tương tự cách lây truyền bệnh cúm, khi người bệnh ho hay hắt hơi. Theo các bác sĩ, mặc dù loại virus này không dễ lây lan như bệnh sởi, nhưng nó có thể lan truyền theo nhiều cách. Khác với các virus lây trong không khí có thể di chuyển xa, virus Corona lây lan khi người nhiễm virus ho hay hắt hơi bắn nước bọt trong phạm vi 1 - 2 mét, người khác có thể nhiễm virus này nếu chạm tay vào bề mặt dính nước bọt của người bệnh sau đó đưa tay lên gần mũi hoặc miệng.

Vì thế bộ y tế khuyên cáo người dân khi ra đường luôn mang khẩu trang và tránh những nơi đông đúc.

Theo VH

Helino

Trở lên trên