MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải mã sức hấp dẫn của 4 kinh đô thời trang 'quyền lực' nhất thế giới

04-11-2017 - 15:00 PM | Sống

Thật dễ dàng để chúng ta tìm thấy một thành phố với phong cách tuyệt vời, nhưng khi nói đến “lãnh địa” thống trị thời trang, đó là lúc chúng ta phải nhắc tới bốn kinh đô thời trang đẳng cấp nhất thế giới: New York, Paris, Milan và London.

Những kinh đô thời trang thời thượng này có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến xu hướng thời trang trên toàn thế giới. Đây là cái nôi nuôi dưỡng những nhà thiết kế có uy lực nhất, những tuần lễ thời trang đẳng cấp nhất và các tạp chí thời trang danh giá nhất, chưa kể đến hàng loạt các chương trình thương mại, các chương trình trao giải thưởng và sự kiện triển lãm lớn khác.

Vì vậy, nếu bạn là một người mẫu muốn làm việc trong những thị trường thời trang hấp dẫn nhất thì hãy quyết tâm đặt chân tới bốn thành phố này. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng, đây không phải là nơi để bạn tích lũy kinh nghiệm hay hoàn thiện bản Portfolio (hồ sơ năng lực) của mình. Đây là những nơi của những khao khát đầy tham vọng, là điểm đến cuối cùng của các biểu tượng thời trang.

1. New York của Mỹ

Thành phố New York là thủ đô thời trang lớn nhất của Bắc Mỹ. Đó là nơi các nhà thiết kế hàng đầu như Betsey Johnson, Calvin Klein, Derek Lam, Donna Karan, Isaac Mizrahi và Philip Lim bắt đầu sự nghiệp (tất cả họ đều học tại các trường thời trang hàng đầu ở New York) và cũng là nơi mà nhiều nhà thiết kế tên tuổi, bao gồm Kate Spade, Marc Jacobs, Kenneth Cole, và Ralph Lauren chọn làm trụ sở chính của các nhà mốt (nơi bán các bản thiết kế xa xỉ) của họ.

New York có hơn 5.000 phòng trưng bày thời trang - nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới - và tổ chức hơn 75 chương trình thương mại thời trang và tuần lễ hội chợ quan trọng nhất thế giới (bao gồm Tuần lễ Thời trang Mercedes-Benz) mỗi năm.

Thị trường người mẫu ở New York rất rộng lớn và đa dạng, từ giới tính, độ tuổi, kích cỡ,…là nguồn lực dồi dào cho ngành thời trang cao cấp.

2. Paris của Pháp

Paris là điểm đến cuối cùng cho các người mẫu chuyên nghiệp. Thành phố nổi tiếng với những nhà mốt mang tính biểu tượng bao gồm Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Yves Saint Laurent và Christian Dior.

Đây chính là nơi diễn ra tuần lễ thời trang được cho là mong đợi nhất - điểm dừng chân cuối cùng của cơn lốc Fashion Month.

Mặc dù may đo cao cấp là điều đầu tiên mà các người mẫu nghĩ đến khi nói về Paris nhưng ở đây cũng có rất nhiều cơ hội khác để khám phá. Paris thường được coi là "New York của châu Âu", nó cung cấp một số lượng lớn việc làm của công nghiệp thời trang cao cấp, chiến dịch làm đẹp cùng với mỹ phẩm quốc tế. Bên cạnh đó, đây còn là nơi chứa các hợp đồng quảng cáo đắt giá trên tạp chí cũng như trên truyền hình mà các người mẫu ao ước.

3. Milan của Ý

Thành phố Ý - Milan từ lâu đã quê hương của rất nhiều thương hiệu thời trang Ý danh tiếng, vì thế, hiển nhiên không quá khi nói Milan là "thủ phủ" của những đế chế thời trang. Ngay ở thời trung cổ, Milan đã là một nhà máy thời trang chuyên sản xuất các mặt hàng cao cấp như giày dép, trang phục, áo choàng và đồ trang sức.

Cho tới bây giờ, Milan là nơi có hơn 12.000 công ty thời trang, 800 phòng trưng bày và 6.000 cửa hàng, bao gồm các thương hiệu hàng đầu như Armani, Prada, Valentino và Versace. Thành phố này cũng tổ chức Tuần lễ Thời trang Milan - một trong những sự kiện thời trang quan trọng nhất trên thế giới.

Milan là nơi có một thị trường người mẫu cạnh tranh khốc liệt, nhưng đây cũng là một nơi tuyệt vời để bắt đầu lao vào sự nghiệp người mẫu trên sàn quốc tế.

4. London của Anh

Ảnh hưởng thời trang của London bắt đầu từ thời kỳ Elizabeth, và thậm chí ngày nay không phải là chuyện hiếm hoi khi bắt gặp những bộ trang phục có chiếc cổ áo to bản xếp nếp theo phong cách Elizabeth trên sàn diễn.

Mặc dù phong cách London đã đi một chặng đường dài kể từ thế kỷ 16, nhưng cho tới ngày nay, nơi đây vẫn được coi là một trong những trung tâm thời trang đẳng cấp nhất bởi danh tiếng sáng tạo không ngừng nghỉ và nơi châm ngòi cho những xu hướng thời trang mới trên toàn thế giới.

London là nơi làm việc của rất nhiều hãng thiết kế danh tiếng như Stella McCartney, Burberry, Temperley, Vivienne Westwood và Alexander McQueen. Đây cũng là chủ nhà của tuần lễ thời trang London Fashion Week và trung tâm thời trang cho các nhà thiết kế, tạp chí, nhiếp ảnh gia, người mua cũng như các nhà tạo mẫu.

Người ta ước tính rằng ngành công nghiệp thời trang của Anh hỗ trợ gần 800.000 việc làm! Và tất nhiên bao gồm rất nhiều hợp đồng biểu diễn thời trang cao cấp trên sàn catwalk cho cả người mẫu nam và nữ.

Hà Thu

Balance

Trở lên trên