MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải ngân gói 30.000 tỷ đến hết năm 2016: Nhà chưa bàn giao kịp thì sao?

01-06-2016 - 08:01 AM | Bất động sản

Nhiều khách hàng vay mua nhà theo chương trình vay vốn gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đang cảm thấy lo lắng khi biết thông tin gói vay này sẽ dừng giải ngân kể từ ngày 31/12/2016 trong khi dự án họ mua nhà chắc chắn chưa thể hoàn thành lúc đó

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và báo cáo của các ngân hàng thương mại triển khai cho vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án gia hạn giải ngân gói vay này đến hết ngày 31/12/2016.

Theo đó, đến thời điểm nêu trên các ngân hàng sẽ dừng giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, mua, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình.

Thông tin này đang khiến nhiều khách hàng đã ký hợp đồng vay cảm thấy hoang mang vì sau 31/12/2016 nếu khoản vay của họ chưa được giải ngân hết thì không biết sẽ như thế nào?

Một số người mua nhà tại một dự án nhà ở xã hội tại Q.7, TP.HCM cho biết rất lo lắng khi cho biết trong đợt "chạy nước rút" ký hợp đồng vào những ngày cuối tháng 3/2016, họ là những người may mắn vay được. Càng an tâm hơn khi NHNN thông tin sẽ giải ngân với lãi suất ưu đãi cho đến hết thời hạn vay. Thế nhưng không hiểu vì sao NHNN lại thông báo dừng giải ngân đến hết năm 2016. Theo người dân mua nhà tại đây, với tiến độ như hiện nay thì đến hết năm dự án vẫn chưa thể hoàn thành.

Chiều 31/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Minh – Phó Giám đốc NHNN – Chi nhánh TP.HCM cho biết phương án gia hạn của NHNN nói trên không có gì bất ngờ. Bởi NHNN đưa ra phương án gia hạn dựa trên báo cáo của các bộ ngành liên quan đến tiến độ giải ngân gói 30.000 tỷ.

Theo ông Minh, theo số liệu tính đến ngày 30/4/2016 trên địa bàn TP.HCM có 10.671 khách hàng được vay, số tiền giải ngân đạt 4.491 tỷ đồng trên tổng hạn mức cho vay 6.312 tỷ đồng.

Ông Minh cho biết, văn bản gia hạn giải ngân đến ngày 31/12/2016 chỉ là tạm thời và còn chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 1/6, các ngân hàng trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện giải ngân gói 30.000 tỷ cho người vay bình thường, với lãi suất 5%/năm. Đồng thời ông Minh cũng cho hay đã yêu cầu các ngân hàng rà soát lại tiến độ cũng như kết quả giải ngân đến đâu.

“Nếu đến ngày 31/12/2016 vẫn còn nhiều trường hợp chưa giải ngân hết thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kiến nghị để có hướng xử lý, làm sao để đảm bảo quyền lợi cho người vay”, ông Minh nói.

Theo Phương Anh Linh

Infonet

Trở lên trên