MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải pháp bio-nano của Nhật để làm sạch sông Tô Lịch chỉ là tạm thời

05-05-2019 - 08:03 AM | Xã hội

Công nghệ bio-nano với tốc độ xử lý siêu nhanh chỉ sau 3 ngày sẽ khiến mùi hôi từ sông Tô Lịch giảm đáng kể.

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra chiều 4/5, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lê Công Thành đã thông tin tới phóng viên vấn đề xử lý ô nhiễm nước sông Tô Lịch bằng công nghệ bio-nano của Nhật Bản.

Giải pháp bio-nano của Nhật để làm sạch sông Tô Lịch chỉ là tạm thời - Ảnh 1.

Sông Tô Lịch với dòng nước ô nhiễm đen kịt đang chờ được hồi sinh.

Vấn đề làm sạch dòng nước sông Tô Lịch được quan tâm sau khi Tiến sĩ Tadashi Yamamura, chuyên gia môi trường Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại - Môi trường Nhật Bản, trong cuộc gặp ngày 11/4 với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất sử dụng công nghệ bio-nano được cấp bằng sáng chế ở Nhật, để giải quyết ô nhiễm trên sông Tô Lịch.

Theo tiến sĩ Tadashi Yamamura, phía Nhật Bản dự kiến mang thiết bị công nghệ hiện đại đến đặt dưới lòng sông Tô Lịch để làm sạch lòng sông. Công nghệ này gồm máy sục khí công nghệ nano sử dụng vật liệu thiên nhiên và chỉ sau 3 ngày mùi hôi sẽ giảm nhiều. Vị tiến sĩ người Nhật Bản cho biết thêm, phía Nhật Bản đã khảo sát trong 2 năm để đưa ra đề xuất này.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lê Công Thành, nguồn ô nhiễm ở sông Tô Lịch vẫn là việc nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp ra sông và giải pháp của Nhật Bản vẫn là tạm thời: “Đây mới là đề xuất thử nghiệm nên chúng tôi cần chờ kết quả xem mức độ hiệu quả ra sao, sau đó mới quyết định. Hiện, mọi giải pháp xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch mới là tạm thời, chúng ta vẫn cần phải có giải pháp căn cơ cho việc ô nhiễm ở con sông này”.

Sau khi nghe thông tin Nhật Bản hỗ trợ làm sạch dòng sông Tô Lịch, nhiều người dân sinh sống hai bên bờ sông bày tỏ sự vui mừng và tò mò với công nghệ “có hiệu quả sau 3 ngày” của Nhật.

Theo Trần Ngọc - Thiên Bình

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên