MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Giải quyết nợ xấu

Rủi ro tiềm tàng từ Vietnam Airlines đối với Vietcombank là bao nhiêu?

Rủi ro tiềm tàng từ Vietnam Airlines đối với Vietcombank là bao nhiêu?

26/03/2020 16:22

"Chúng tôi cho rằng dịch Covid-19 có thể chỉ kéo dài trong ngắn hạn do vậy trong trường hợp Vietnam Airlines bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh, đối với VCB chỉ có dư nợ ngắn hạn bị ảnh hưởng", VNDirect nhận định. Hiện tại VCB có mức dự phòng cao, đạt 182,0% vào cuối 2019, và nguồn dự phòng này đủ để giải quyết nợ xấu có thể phát sinh của Vietnam Airlines.

Xử lý nợ xấu vẫn còn vướng

Xử lý nợ xấu vẫn còn vướng

22/07/2019 07:10

Ngân hàng (NH) Nhà nước mới đây nhận định kết quả xử lý nợ xấu ngày càng được cải thiện. Số liệu lũy kế từ tháng 8-2017 (thời điểm Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu đã có hiệu lực thi hành) đến cuối tháng 6-2019, ước tính các tổ chức tín dụng đã xử lý được 264.000 tỉ đồng nợ xấu theo Nghị quyết 42.

Tái cơ cấu ngân hàng: Cần sự vào cuộc của nhiều bên

Tái cơ cấu ngân hàng: Cần sự vào cuộc của nhiều bên

22/06/2019 10:01

Giải quyết nợ xấu được đánh giá là vấn đề then chốt trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, khi quá trình này vẫn còn gặp trở ngại chắc chắn ảnh hưởng đến tái cơ cấu của hệ thống ngân hàng...

Vẫn cần thêm “quyền” xử lý nợ xấu

Vẫn cần thêm “quyền” xử lý nợ xấu

13/07/2018 13:14

Ngay từ đầu, khi xây dựng hợp đồng tín dụng, trong hợp đồng phải quy định rất rõ, khách hàng đi vay phải giao quyền tự chủ cho ngân hàng trong vấn đề xử lý tài sản thế chấp. Chứ không để như hiện nay mọi thứ nhùng nhằng do quy định chưa rõ ràng.

Ngân hàng lãi lớn, thu nhập nhân viên tăng vọt

Ngân hàng lãi lớn, thu nhập nhân viên tăng vọt

17/05/2018 17:41

Do lợi nhuận tăng nên thu nhập của nhân viên nhiều nhà băng cũng rủng rỉnh hơn nhiều trong kỳ qua.

Nợ xấu vẫn khó mua, khó bán

Nợ xấu vẫn khó mua, khó bán

01/05/2018 08:26

Dù được xem là phao cứu sinh cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng nhưng sau khi Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu có hiệu lực, việc xử lý "cục máu đông" này vẫn gặp nhiều khó khăn

Vì sao lãi suất vẫn khó giảm năm 2018?

Vì sao lãi suất vẫn khó giảm năm 2018?

08/01/2018 15:00

“Suy cho cùng, nợ xấu chỉ là một phần nguyên nhân, còn chi phí quá cao của doanh nghiệp mới là nguyên nhân chính khiến lãi suất ngân hàng cao. Chúng ta kỳ vọng lãi suất cho vay doanh nghiệp giảm nhưng trên thực tế, nguồn lực để có thể giảm thì rất ít”, TS.Lê Xuân Nghĩa nói.

Giải quyết nợ xấu: Sự vào cuộc của khách hàng, ngân hàng và hệ thống chính trị

Giải quyết nợ xấu: Sự vào cuộc của khách hàng, ngân hàng và hệ thống chính trị

24/05/2017 14:01

Nợ xấu là vấn đề của cả nền kinh tế. Để giải quyết được nợ xấu, cần sự vào cuộc của cả khách hàng, ngân hàng và hệ thống chính trị.

Tiền không “chết”!

Tiền không “chết”!

16/04/2017 20:00

Tín dụng tăng mạnh mà GDP lại giảm tốc trong quý 1 khiến nhiều người đặt dấu hỏi về nghịch lý này cũng như hoài nghi về dòng tiền "chết" bởi bị hút một phần vào giải quyết nợ xấu...

Ngân hàng trầy trật thu hồi nợ

Ngân hàng trầy trật thu hồi nợ

13/04/2017 08:32

Nhiều ngân hàng thương mại cho biết chưa bao giờ việc xử lý, thu hồi nợ lại gặp khó khăn như hiện nay.

Cần tiền hay cơ chế?

Cần tiền hay cơ chế?

25/09/2016 08:37

Câu chuyện nợ xấu gần đây “nóng” trở lại. Một lần nữa, vấn đề đặt ra là cần tiền hay cơ chế để xử lý tình trạng này?

Để gọi vốn phải có ý tưởng đầu tư độc đáo

Để gọi vốn phải có ý tưởng đầu tư độc đáo

09/05/2016 11:03

Sau thời gian dài tìm cách chinh phục, VN Index đã chính thức vượt mốc 600 điểm trong tuần vừa qua. Bên cạnh đó, việc khối ngoại tiếp tục mua ròng cho thấy diện mạo mới tích cực của TTCK, và điều này là cơ sở để kỳ vọng dòng vốn đầu tư sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam.

Moody's: Ngân hàng Việt có ít kênh huy động vốn hơn trong năm 2016

Moody's: Ngân hàng Việt có ít kênh huy động vốn hơn trong năm 2016

24/03/2016 09:42

Các ngân hàng Việt Nam có ít kênh huy động vốn từ bên ngoài hơn, do hạn chế của thị trường nội địa và các hạn mức về tỷ lệ đầu tư của khối ngoại vào ngân hàng.

Cần luật riêng để xử lý nợ xấu?

Cần luật riêng để xử lý nợ xấu?

04/06/2015 19:48

Đó là đánh giá của Chuyên gia tài chính - ngân hàng, TS.Nguyễn Trí Hiếu, về những giải pháp và kết quả xử lý nợ xấu của NHNN trong thời gian qua.

Ngân hàng ưu tiên giải quyết nợ xấu

Ngân hàng ưu tiên giải quyết nợ xấu

27/01/2015 19:50

Dù đang trên đà phục hồi nhưng trong kế hoạch năm 2015, các ngân hàng vẫn dè dặt với tăng trưởng nóng và ưu tiên giải quyết nợ xấu.

VAMC đã mua được 95.000 tỷ đồng nợ xấu

VAMC đã mua được 95.000 tỷ đồng nợ xấu

28/10/2014 20:46

Chủ tịch VAMC khẳng định, VAMC không mua nợ xấu về và để đấy. Trách nhiệm của VAMC không chỉ bán nợ mà thu được cả lãi từ khoản nợ xấu đó.

Thủ tướng: Cần thiết thì sáp nhập, giải thể ngân hàng yếu kém

Thủ tướng: Cần thiết thì sáp nhập, giải thể ngân hàng yếu kém

27/08/2014 15:36

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu triển khai với tinh thần dứt khoát, dứt điểm trong việc tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém gắn với giải quyết nợ xấu.

Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản tín dụng 250 triệu USD cho Việt Nam

Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản tín dụng 250 triệu USD cho Việt Nam

06/06/2014 14:56

Khoản tín dụng EMCC lần hai này sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tham gia của nước ngoài vào ngành ngân hàng và thông qua kế hoạch giải quyết nợ xấu.

Hệ thống ngân hàng tại TP.HCM đang quyết liệt tái cơ cấu

Hệ thống ngân hàng tại TP.HCM đang quyết liệt tái cơ cấu

13/05/2014 14:22

Đến nay, 14/14 NHTMCP có trụ sở chính trên địa bàn TP.HCM đã xây dựng phương án cơ cấu lại giai đoạn 2013 - 2015 và trình Thống đốc NHNN phê duyệt.

“Tín dụng là lòng tin, không tin thì không thể cho vay”

“Tín dụng là lòng tin, không tin thì không thể cho vay”

11/03/2014 11:06

Đổ lỗi cho ngân hàng không chịu cho vay và đổ lỗi cho lãi suất là cách nhìn không toàn diện. Ngân hàng có lỗi không? Có lỗi vì chưa giải quyết nợ xấu được.

Trở lên trên