MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Gian lận điểm thi

Bí thư Hòa Bình: Không bổ nhiệm, đề bạt cán bộ có con được nâng điểm

Bí thư Hòa Bình: Không bổ nhiệm, đề bạt cán bộ có con được nâng điểm

23/04/2019 20:38

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh cho biết, trong thời gian cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc nâng điểm thi tại Hòa Bình, tất cả những đồng chí có con nằm trong danh sách hoặc nghi ngờ được nâng điểm thi sẽ không được đề bạt, quy hoạch, bổ nhiệm cho đến lúc có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Bộ trưởng GD&ĐT thẳng thắn nói về gian lận thi Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang

Bộ trưởng GD&ĐT thẳng thắn nói về gian lận thi Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang

22/04/2019 11:38

Trước những sai phạm liên quan đến tiêu cực thi cử tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, hôm nay 22/4, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã thẳng thắn nêu quan điểm.

ĐH Kinh tế quốc dân đuổi 5 thí sinh 'gian lận' ở Sơn La

ĐH Kinh tế quốc dân đuổi 5 thí sinh 'gian lận' ở Sơn La

22/04/2019 11:28

Qua rà soát thí sinh được nâng điểm thi ở Sơn La, ĐH kinh tế quốc dân đã quyết định buộc thôi học 5 thí sinh.

Cán bộ có con gian lận điểm: Chức vụ càng cao thì càng phải xử nặng!

Cán bộ có con gian lận điểm: Chức vụ càng cao thì càng phải xử nặng!

22/04/2019 08:52

Theo bà Bùi Thị An, cần làm thật nghiêm vụ gian lận điểm thi, với các cán bộ, quan chức có con được nâng điểm, chức vụ càng cao thì càng phải xử nặng.

Ai đã chi hơn nửa tỷ mua điểm ở Hoà Bình?

Ai đã chi hơn nửa tỷ mua điểm ở Hoà Bình?

19/04/2019 11:50

Cơ quan điều tra xác định Đỗ Mạnh Tuấn - chuyên viên Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình thừa nhận được hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng từ việc nâng điểm cho thí sinh, tuy nhiên đến nay, nhiều quan chức tỉnh Hoà Bình có thí sinh được nâng điểm vẫn chưa nhận trách nhiệm.

Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, ĐBQH: Không thấy con nông dân, hộ dân tộc được nâng điểm

Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, ĐBQH: Không thấy con nông dân, hộ dân tộc được nâng điểm

19/04/2019 08:14

Theo ĐBQH Nhưỡng, qua bảng danh sách cán bộ có con được nâng điểm cho thấy, việc này không phải ưu đãi cho những người yếu thế mà dành cho các gia đình quyền thế, có tầm ảnh .

Thí sinh được nâng 25 điểm là con cán bộ nào ở Sơn La?

Thí sinh được nâng 25 điểm là con cán bộ nào ở Sơn La?

18/04/2019 09:49

Thí sinh tại Sơn La được nâng 25 điểm và trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân là con một Phó phòng PC06, Công an tỉnh Sơn La.

Thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là thí sinh Hoà Bình được nâng 14,85 điểm

Thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là thí sinh Hoà Bình được nâng 14,85 điểm

16/04/2019 13:49

Được nâng tới 14,85 điểm, thí sinh T.P.T ở Hòa Bình không chỉ trở thành thủ khoa ngành sư phạm ngữ văn mà còn là sinh viên có điểm đầu vào cao nhất Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018 với tổng điểm 27,75.

Thí sinh được nâng 26,45 điểm trở thành Thủ khoa Sỹ quan Lục quân 1 đã xin thôi học

Thí sinh được nâng 26,45 điểm trở thành Thủ khoa Sỹ quan Lục quân 1 đã xin thôi học

16/04/2019 11:44

Sau khi được nâng 26,45 điểm cho 3 môn, một thí sinh ở Hòa Bình đã trở thành thủ khoa của Trường Sỹ quan Lục quân 1. Tuy nhiên, đến nay thí sinh này đã xin thôi học.

Rúng động, Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm?

Rúng động, Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm?

12/04/2019 16:06

Trong số 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, theo tìm hiểu của Tiền Phong có một số đang học tại trường công an và quân đội. Đáng nói, Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm.

Hậu tiêu cực thi cử, 44 thí sinh Sơn La bị hạ điểm sau chấm thẩm định

Hậu tiêu cực thi cử, 44 thí sinh Sơn La bị hạ điểm sau chấm thẩm định

24/03/2019 07:55

Bộ GD-ĐT cho biết có 44 thí sinh Sơn La bị hạ điểm sau chấm thẩm định. Thí sinh bị giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm

Gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình: Kết luận điều tra "bóc trần" thủ đoạn tinh vi nâng điểm 140 bài thi

Gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình: Kết luận điều tra "bóc trần" thủ đoạn tinh vi nâng điểm 140 bài thi

11/03/2019 16:13

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình, đã có 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh bị can thiệp một cách có tổ chức và tinh vi để nâng điểm thi.

Vụ gian lận điểm thi Sơn La: Cựu trung tá công an đã mở khóa phòng để sửa điểm bài thi

Vụ gian lận điểm thi Sơn La: Cựu trung tá công an đã mở khóa phòng để sửa điểm bài thi

16/02/2019 21:42

Cựu trung tá Đỗ Khắc Hưng đã thông đồng, tiếp tay bằng cách mở khóa phòng chứa các bài thi cho các đối tượng vào để sửa chữa điểm bài thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Sơn La.

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Sẽ sớm trả lại điểm thi thật cho thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Sẽ sớm trả lại điểm thi thật cho thí sinh ở Sơn La, Hòa Bình

10/08/2018 10:16

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục - Đào tạo), hiện đã xác định được danh sách người làm sai lệch điểm thi của thí sinh ở Hòa Bình, Sơn La. Cơ quan chức năng đang nỗ lực hết sức để trả lại điểm thi thật cho thí sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục Hoà Bình chưa biết bao nhiêu bài thi bị can thiệp

Giám đốc Sở Giáo dục Hoà Bình chưa biết bao nhiêu bài thi bị can thiệp

04/08/2018 08:53

Ông Bùi Trọng Đắc cho biết, hiện nay bản thân chưa biết bao nhiêu bài thi bị can thiệp và chưa xác định được có những ai sai phạm.

Vụ can thiệp bài thi tại Hòa Bình: "Có cái gì đó tinh vi hơn Hà Giang, Sơn La"

Vụ can thiệp bài thi tại Hòa Bình: "Có cái gì đó tinh vi hơn Hà Giang, Sơn La"

03/08/2018 14:44

Theo ông Trinh, qua thông tin ban đầu cho thấy, các sai phạm điểm thi ở Hòa Bình là nghiêm trọng và có cái gì đó tinh vi hơn ở Hà Giang, Sơn La.

Vụ can thiệp bài thi tại Hoà Bình: Chuyển hồ sơ lên Bộ Công an

Vụ can thiệp bài thi tại Hoà Bình: Chuyển hồ sơ lên Bộ Công an

03/08/2018 13:41

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình cho biết, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Bộ Công an để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Ông Trần Xuân Yến copy dữ liệu gốc bài thi mang về nhà, chấm thử trước khi sửa bài gốc

Ông Trần Xuân Yến copy dữ liệu gốc bài thi mang về nhà, chấm thử trước khi sửa bài gốc

03/08/2018 13:37

Theo thông tin trên tờ Tuổi trẻ hôm nay (3/8), ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La đã nhận lời "giúp đỡ" sửa điểm với ít nhất 13 trường hợp.

Ra nghĩa trang hủy bài thi gốc: Sự xấu hổ cùng cực!

Ra nghĩa trang hủy bài thi gốc: Sự xấu hổ cùng cực!

02/08/2018 13:34

Hai vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang và Sơn La rồi sẽ bị cơ quan tố tụng xử nghiêm. Nhưng hình ảnh ông Trần Xuân Yến, phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, mang 16 đĩa CD chứa dữ liệu bài thi ra nghĩa trang tiêu hủy khó có thể xóa nhòa trong lòng những nhà giáo chân chính và người dân cả nước!

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Sẽ khôi phục được điểm thi gốc môn trắc nghiệm ở Sơn La

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Sẽ khôi phục được điểm thi gốc môn trắc nghiệm ở Sơn La

01/08/2018 20:44

Theo Thứ trưởng Độ, các cơ quan chức năng đang làm rất quyết liệt, đưa những thiết bị hiện đại nhất để có thể khôi phục lại điểm gốc của thí sinh ở Sơn La.

Trở lên trên