MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Gian lận thi cử

Bị cáo vụ gian lận thi cử tại Sơn La bị tuyên từ án treo đến hơn 20 năm tù, bác đề nghị của cựu trưởng phòng khảo thí xin lại 1 tỷ

Bị cáo vụ gian lận thi cử tại Sơn La bị tuyên từ án treo đến hơn 20 năm tù, bác đề nghị của cựu trưởng phòng khảo thí xin lại 1 tỷ

29/05/2020 12:31

Sau 3 ngày nghị án, sáng 29/5, TAND tỉnh Sơn La đã tiến hành tuyên án các bị cáo trong vụ gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

VKS nêu luận cứ xác định trưởng phòng khảo thí nhận 1 tỷ của phó phòng an ninh để nâng điểm

VKS nêu luận cứ xác định trưởng phòng khảo thí nhận 1 tỷ của phó phòng an ninh để nâng điểm

26/05/2020 17:30

Trong phần tranh tụng với luật sư bào chữa cho bị cáo Lò Văn Huynh, đại diện viện kiểm sát đã nêu nhiều luận cứ xác định Huynh đã nhận của Khoa 1 tỷ đồng để nâng điểm cho 2 thí sinh.

Nữ giáo viên trong vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình: "Chưa bao giờ bị cáo nghĩ rằng đi chấm thi mà bị đi tù"

Nữ giáo viên trong vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình: "Chưa bao giờ bị cáo nghĩ rằng đi chấm thi mà bị đi tù"

15/05/2020 15:18

"Chưa bao giờ bị cáo nghĩ rằng đi chấm thi mà bị đi tù. Nếu biết vậy, bị cáo sẽ bỏ nghề từ lâu để mà không phải đứng trước toà...", bị cáo Loan nói trong phần tự b...

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Thêm 3 đảng viên là trung gian nhờ "xem điểm" bị kỷ luật cảnh cáo

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Thêm 3 đảng viên là trung gian nhờ "xem điểm" bị kỷ luật cảnh cáo

15/11/2019 21:07

Ủy Ban kiểm tra các cấp tỉnh Sơn La vừa ban hành thêm 3 Quyết định kỷ luật các đảng viên do có vi phạm liên quan đến vụ gian lận thi cử ở tỉnh này.

Hôm nay tuyên án gian lận thi cử Hà Giang: Nâng điểm 106 thí sinh để 'tạo phúc'?

Hôm nay tuyên án gian lận thi cử Hà Giang: Nâng điểm 106 thí sinh để 'tạo phúc'?

25/10/2019 10:48

HĐXX phiên sơ thẩm vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang từng thẩm vấn các bị cáo và cho rằng không thể có chuyện nhờ và nâng điểm cho 106 thí sinh chỉ vì tình cảm, không có lợi ích vật chất. Nhiều ý kiến đồng tình với nhận định này.

Để xảy ra gian lận thi cử, Phó Chủ tịch Hòa Bình bị kỷ luật cảnh cáo

Để xảy ra gian lận thi cử, Phó Chủ tịch Hòa Bình bị kỷ luật cảnh cáo

25/09/2019 20:29

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Cửu bị Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có trách nhiệm trong việc để xảy ra gian lận thi cử, gây bức xúc trong dư luận.

Bắt đầu xử loạt cán bộ giáo dục, công an Sơn La liên quan gian lận thi

Bắt đầu xử loạt cán bộ giáo dục, công an Sơn La liên quan gian lận thi

16/09/2019 09:09

Rất nhiều cán bộ, lãnh đạo liên quan giân lận điểm thi ở Sơn La được triệu tập tới tòa làm nhân chứng, người liên quan nhưng vắng mặt. Bên ngoài, lực lượng cảnh sát được bố trí dày đặc...

Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La làm nhân chứng vụ gian lận điểm

Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La làm nhân chứng vụ gian lận điểm

29/08/2019 20:04

Là người trực tiếp đưa thông tin của 8 thí sinh để cấp dưới nâng điểm và bị xác định có vi phạm “rất nghiêm trọng”, nhưng Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La chỉ tham gia vụ án gian lận điểm với vai trò là nhân chứng.

Đang bị đề nghị cách chức, Giám đốc Sở GD-ĐT Hoà Bình xin nghỉ chữa bệnh dài hạn

Đang bị đề nghị cách chức, Giám đốc Sở GD-ĐT Hoà Bình xin nghỉ chữa bệnh dài hạn

25/08/2019 10:27

Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hòa Bình, người đang bị đề nghị cách chức do sai phạm trong vụ gian lận thi cử tại tỉnh này năm 2018, đã có đơn xin nghỉ chữa bệnh dài hạn.

Gian lận thi cử tại Sơn La: Ẩn số về 7 thí sinh được nâng điểm môn Ngữ văn

Gian lận thi cử tại Sơn La: Ẩn số về 7 thí sinh được nâng điểm môn Ngữ văn

10/07/2019 16:13

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La có nhắc đến ông Nguyễn Quốc Chiến – giáo viên Trường THPT Tô Hiệu, thành viên Ban thư ký chấm thi và 21 giáo viên chấm thi tự luận.

Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Tỉnh đang đợi kết luận để công bố danh tính cán bộ 'nâng điểm'

Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Tỉnh đang đợi kết luận để công bố danh tính cán bộ 'nâng điểm'

11/06/2019 14:16

Tỉnh Hòa Bình đang đợi kết luận để thông tin chính thức về danh tính cán bộ, thí sinh liên quan đến gian lận thi cử năm 2018.

Gian lận thi cử: Hà Giang đang xử lý quá chậm?

Gian lận thi cử: Hà Giang đang xử lý quá chậm?

07/06/2019 09:35

Gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại Hoà Bình, Sơn La được đánh giá là nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi hơn ở Hà Giang. Thế nhưng, kết quả điều tra, tiến trình xử lý của Hà Giang lại chậm hơn so với các tỉnh.

Gian lận thi cử ở Sơn La: 'Không ai tưởng tượng được người ta dám làm điều khủng khiếp như thế'

Gian lận thi cử ở Sơn La: 'Không ai tưởng tượng được người ta dám làm điều khủng khiếp như thế'

28/05/2019 20:40

Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng không ai hình dung, tưởng tượng được người ta dám làm điều khủng khiếp như vụ gian lận thi cử ở Sơn La.

Gian lận thi cử ở Sơn La: Luật sư đề nghị xem xét khởi tố Giám đốc Sở GD-ĐT 'gửi gắm' 8 thí sinh

Gian lận thi cử ở Sơn La: Luật sư đề nghị xem xét khởi tố Giám đốc Sở GD-ĐT 'gửi gắm' 8 thí sinh

26/05/2019 10:30

Luật sư cho rằng cần phải xem xét khởi tố ngay Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La để điều tra dấu hiệu nhận hối lộ khi “gợi ý” cấp dưới nâng điểm cho 8 thí sinh.

Ông Triệu Tài Vinh: Tôi vừa gọi điện yêu cầu kiểm điểm vụ gian lận thi cử

Ông Triệu Tài Vinh: Tôi vừa gọi điện yêu cầu kiểm điểm vụ gian lận thi cử

22/05/2019 10:51

Trả lời báo chí sáng nay, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang nói: “Hôm nay tôi vừa gọi điện về bảo khẩn trương làm cuộc kiểm điểm đi”.

Gian lận thi cử Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang: Tỉnh nào nâng điểm bạo tay nhất?

Gian lận thi cử Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang: Tỉnh nào nâng điểm bạo tay nhất?

19/04/2019 09:45

Trong số 44 thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 của Sơn La có nhiều thí sinh “xuất thân” từ những gia đình có “vai vế” trong xã hội. Đa số những thí sinh này đều đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường khối công an nhân dân, quân đội nhân dân và đã trúng tuyển. Tuy nhiên, cũng có phụ huynh “kêu oan”.

Gian lận thi cử tại Hòa Bình: Vì sao không công khai danh sách 64 thí sinh?

Gian lận thi cử tại Hòa Bình: Vì sao không công khai danh sách 64 thí sinh?

16/03/2019 15:38

Ông Trần Văn Độ, ĐBQH khóa 13, nguyên Phó Chánh án TANDTC cho rằng, trong vụ việc này chẳng qua là có một số người nào đó không muốn công khai để bảo vệ những người khác (?).

Gian lận thi cử tại Hòa Bình: Có thể chuyển sang tội ‘Nhận hối lộ’

Gian lận thi cử tại Hòa Bình: Có thể chuyển sang tội ‘Nhận hối lộ’

16/03/2019 10:20

Theo luật sư Nguyễn Mạnh Thuật (Đoàn Luật sư Hà Nội), cơ quan điều tra cần làm rõ ai là người đưa 550 triệu đồng cho bị can Đỗ Mạnh Tuấn để sửa chữa, nâng điểm 140 bài thi trắc nghiệm. Cơ quan điều tra có thể chuyển từ tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn…” sang tội “Nhận hối lộ”, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đưa hối lộ.

Giáo dục Việt Nam 2018: Chưa bao giờ xảy ra nhiều bê bối dâm ô, đánh đập học sinh như vậy!

Giáo dục Việt Nam 2018: Chưa bao giờ xảy ra nhiều bê bối dâm ô, đánh đập học sinh như vậy!

22/12/2018 09:20

Nếu như Giáo dục Việt Nam xuất hiện trong chương trình Táo Quân - Gala Cười cuối năm thì sẽ được nhắc đến với câu: Một năm giáo dục buồn!

Gian lận điểm thi Hòa Bình: Bắt trưởng phòng khảo thí

Gian lận điểm thi Hòa Bình: Bắt trưởng phòng khảo thí

14/09/2018 20:30

Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình, bị bắt để điều tra về những sai phạm xảy ra tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình.

Trở lên trên