MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giao dịch ảm đạm, thanh khoản thị trường chứng khoán cơ sở xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm

Thanh khoản HoSE trong phiên 26/11 được ghi nhận là mức thấp nhất kể từ phiên 2/2/2017. Việc thị trường hồi phục với thanh khoản thấp đang đặt ra dấu hỏi về tính bền vững.

Mặc dù phần lớn thời gian giao dịch trong sắc đỏ, nhưng đà bứt phá mạnh mẽ của các Bluechips trụ cột (VNM, VIC, VHM…) trong những phút cuối phiên giao dịch đã giúp chỉ số Vn-Index khép lại phiên đầu tuần (26/11) tăng hơn 3 điểm.

Tuy vậy, điểm đáng chú ý hơn trong phiên giao dịch 26/11 là vấn đề thanh khoản thị trường. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt vỏn vẹn 89 triệu cổ phiếu, thấp hơn 20% so với phiên giao dịch trước đó (111,4 triệu cổ phiếu) và thấp hơn 30% mức bình quân 20 phiên gần nhất (127,4 triệu cổ phiếu). Khối lượng giao dịch phiên hôm nay cũng là mức thấp nhất kể từ phiên 2/2/2017 với 82 triệu cổ phiếu.

Giá trị khớp lệnh trên HoSE trong phiên hôm nay cũng ở mức rất thấp với 1.961 tỷ đồng và cũng là mức thấp nhất kể từ phiên 2/2/2017 với 1.761 tỷ đồng. Việc thị trường hồi phục với thanh khoản thấp cho thấy giới đầu tư vẫn khá thận trọng với xu hướng lúc này.

Những lo ngại về chiến tranh thương leo thang, FED tăng lãi suất, cũng như việc khối ngoại vẫn chưa thực sự trở lại mua ròng đang ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý thị trường. Ngoài ra, cuộc họp thượng đỉnh G20 diễn ra vào cuối tuần này với sự tham dự của Mỹ, Trung Quốc hứa hẹn sẽ xuất hiện nhiều thông tin bất ngờ, điều này càng khiến giới đầu tư thêm phần thận trọng.

Trong chứng khoán, thanh khoản là yếu tố thể hiện sức mạnh của dòng tiền tham gia thị trường. Theo góc độ kỹ thuật, các nhịp hồi phục với thanh khoản thấp thường thiếu tính bền vững. Do đó, nhà đầu tư cần quan sát yếu tố thanh khoản trong những phiên giao dịch tới để ra quyết định. Nếu nhịp hồi phục tiếp tục diễn ra trong 1,2 phiên tới với thanh khoản thấp nhiều khả năng đây là nhịp "bull trap". Ngược lại, nếu thanh khoản hồi phục cùng với đà hồi phục của thị trường sẽ là tín hiệu khá tích cực.

Những cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh lớn nhất phiên hôm nay có thể kể tới FLC (3,6 triệu), ASM (3,36 triệu), AAA (3,15 triệu), MBB (2,63 triệu), CTI (2,53 triệu)…

Trái với những diễn biến ảm đạm trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh vẫn đang hoạt động khá tích cực với khối lượng khớp lệnh trong phiên 26/11 đạt 102.495 hợp đồng, tương ứng giá trị 9.084 tỷ đồng.

Ra đời từ tháng 8/2017, chứng khoán phái sinh với sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đang ngày càng thu hút sự quan tâm từ giới đầu tư, đặc biệt trong giai đoạn thị trường điều chỉnh bởi lợi thế được giao dịch T+0, cũng như được phép bán khống.

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên