MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng "tăng nhiệt"

20-02-2018 - 16:54 PM | Xã hội

Ngay từ sáng ngày 20/2 (tức 5 tết Mậu Tuất), nhiều con đường tuyến phố của Thủ đô đã tang nhiệt do lượng người và phương tiện bắt đầu quay lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

 Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng tăng nhiệt - Ảnh 1.

Nhiều tuyến phố của Thủ đô bắt đầu "tăng nhiệt" ngay từ đầu giờ sáng.

 Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng tăng nhiệt - Ảnh 2.

Lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao do người dân trở lại thành phố làm việc sau chuỗi ngày nghỉ lễ đón xuân Mậu Tuất.

 Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng tăng nhiệt - Ảnh 3.

Đường Tôn Đức Thắng luôn xảy ra tình trạng ùn tắc dọc tuyến vào bất cứ giờ nào trong ngày.

 Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng tăng nhiệt - Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường cửa ngõ có lượng phương tiện càng tăng cao vào giờ gần trưa.

 Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng tăng nhiệt - Ảnh 5.

Nhiều xe đi từ một số tỉnh Tây Bắc quay trở lại Hà Nội vẫn chở theo những cành đào Tết.

 Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng tăng nhiệt - Ảnh 6.

Nhiều người tham gia giao thông vẫn có thói quen không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy như những ngày nghỉ Tết vừa qua.

 Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng tăng nhiệt - Ảnh 7.

Lòng đường chật ních xe cộ không thể lưu thông.

 Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng tăng nhiệt - Ảnh 8.

Nhiều người khó khăn khi muốn sang đường ở những tuyến phố ách tắc ngày đầu năm.

 Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng tăng nhiệt - Ảnh 9.

Xe máy lao lên vỉa hè, luồn lách qua những khoảng trống ít ỏi.

 Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng tăng nhiệt - Ảnh 10.

Đường Nguyễn Chí Thanh.

 Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng tăng nhiệt - Ảnh 11.

Người dân thăm quan ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám chật vật luồn lách giữa dòng xe cộ dưới lòng đường vì vỉa hè đã đã là nơi trông giữ xe máy tự phát.

 Giao thông Hà Nội bắt đầu tăng tăng nhiệt - Ảnh 12.

Giao thông Hà Nội chiều nay hứa hẹn sẽ là một ngày vô cùng "nóng" vì mai là ngày đi làm đầu năm nên ai ai đi xa cũng sẽ quay trở về, kết thúc những ngày nghỉ Tết.

Theo Hoàng Mạnh Thắng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên