MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dựng rào chắn thi công đường đua F1

29-10-2019 - 15:32 PM | Xã hội

Việc lắp thêm rào chắn quanh khu vực thi công đường đua F1 khiến nhiều người tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo trở nên lúng túng.

Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 1.
Mới đây, Sở GTVT Hà Nội triển khai, tổ chức giao thông phục vụ thi công đường đua F1 trên tuyến đường Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm).
Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 2.
Theo ghi nhận, việc rào chắn khiến làn đường di phục vụ di chuyển hẹp lại khiến các phương tiện lưu thông qua tuyến đường Lê Quang Đạo di chuyển khó khăn.
Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 3.
 Đặc biệt tại khung giờ cao điểm, ùn tắc kéo dài tại tuyến đường trên.
Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 4.
Làn đường bé khiến nhiều phương tiện bất chấp "trèo" lên vỉa hè để lưu thông.
Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 5.
Vỉa hè chập các hàng xe, không còn chỗ cho người đi bộ.
Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 6.
Việc rào tôn để thi công trường đua F1 khiến đoạn đường Lê Quang Đạo thành "nút thắt cổ chai".
Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 7.
Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 8.
Nhiều phương tiện lúng túng khi tham gia vào tuyến đường trên.
Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 9.
Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 10.
Nhiều phương tiện bất chấp cắt ngang đường, vượt qua hàng rào đang dựng.
Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 11.
Theo đơn vị thi công cho biết, sẽ tiến hành rào chắn cố định bằng rào tôn cao 2,2m để ngăn cách giữa phạm vi thi công và đường lưu thông.
Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 12.
Được biết từ ngày 19/10/2019 đến 11/12/2019 là giai đoạn thảm Bê tông nhựa lớp mặt và nghiệm thu bảo dưỡng nên sẽ cấm toàn bộ các phương tiện xe ô tô khách và ô tô tải lưu thông trên tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo và khu vực nút giao Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm. 
Dựng rào chắn thi công đường đua F1 - Ảnh 13.

Các phương tiện lưu thông theo hướng đường gom Đại lộ Thăng Long - Tỉnh lộ 70 – Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ và ngược lại. Xe ô tô con, xe buýt, xe máy lưu thông trên phần đường còn lại, đường Vườn Cam, đường vào cổng làng Phú Đô hoặc ngõ 56, 54 Lê Quang Đạo và các tuyến kết nối xung quanh khu vực.

Theo Duy Phạm

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên