MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giao thông thuận tiện của dự án cao cấp bên hồ

Lựa chọn dự án có vị trí trung tâm, giao thông đi lại thuận tiện cho những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày đã trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu khi khách hàng quyết định chọn mua chốn an cư cho gia đình.

Ngày nay, với tốc độ đô thị hóa ngày càng phát triển, các công trình được xây dựng mỗi lúc một nhiều lên đã khiến cho mật độ cư dân tập trung ở các khu vực nội đô thành phố ngày càng tăng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giao thông trong nội đô đang dần trở thành nỗi “ám ảnh” của rất nhiều người.

Tình trạng giao thông thường xuyên diễn ra tại trung tâm thành phố Hà Nội
Tình trạng giao thông thường xuyên diễn ra tại trung tâm thành phố Hà Nội

Để giảm áp lực về giao thông trong thành phố, nhà nước đã đưa ra nhiều hướng giải quyết như: thay đổi giờ làm việc, đưa dần các cơ quan hành chính ra các vùng ven thành phố, phát triển kinh tế ở khu vực phía Tây…

Hoặc các gia đình thường xuyên phải chịu cảnh ùn tắc giao thông cũng tìm cách để thay đổi tình trạng này bằng cách thay đổi nơi ở từ trung tâm thành phố ra vùng ven. Điều này có thể làm giảm bớt tình trạng chịu cảnh ùn tắc giao thông hàng ngày nhưng đời sống sinh hoạt của gia đình lại chịu những ảnh hưởng không nhỏ.

Chị Linh ở tại đường Xuân Thủy – Cầu Giấy cho biết gia đình chị đã sống tại đây từ hai chục năm trước. Thời điểm trước đó gia đình chị khá hài lòng với khu vực này vì đường phố rộng thoáng, mật độ dân cư không quá cao. Nhưng đến thời điểm này, khi các dự án xây dựng ở khu vực này nhiều hơn thì gia đình chị đã chịu tác động rất lớn.

Nếu trước kia chỉ mất 15 phút để chị di chuyển từ chỗ làm về nhà thì bây giờ chị phải mất từ 30 phút tới 45 phút, thậm chí có những hôm đã về gần tới nhà mà chị vẫn không thể đi vào được do đường ùn tắc kéo dài.

Gia đình chị cũng đã nghĩ tới việc chuyển chỗ ở ra xa hơn một chút nhưng lại sợ ảnh hưởng tới việc học hành của con cái cũng như công việc của gia đình mình. Chính vì vậy, nhu cầu của chị Linh vẫn là muốn được ở tại trung tâm thành phố nhưng ở khu vực không quá đông đúc và đặc biệt là giao thông thuận tiện.

Có lẽ điều mà chị Linh suy nghĩ cũng giống như rất nhiều người khác đã có thói quen sống trong trung tâm thành phố - nơi có đầy đủ các cơ sở hạ tầng tiện ích phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Chính vì vậy mà việc chọn lựa một chốn an cư cho gia đình giờ đây không đơn thuần chỉ là tiện ích, chất lượng công trình, uy tín chủ đầu tư…mà quan trọng hơn cả đó chính là vị trí với giao thông thuận tiện.

Một trong những dự án đã thu hút một lượng khách hàng lớn trong thời gian vừa qua bởi đáp ứng được những tiêu chí nói trên cho khách hàng đó là dự án D’. Le Pont D’or Hoàng Cầu do Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư.

Dự án nằm tại vị trí khá đắc địa trong trung tâm thành phố Hà Nội, bên hồ Hoàng Cầu với lối kiến trúc Tân Cổ Điển đi kèm những tiện ích theo chuẩn 5 sao như: phòng tập gym, trung tâm mua sắm, bể bơi bốn mùa, nhà trẻ quốc tế, công viên trên tầng mái…

Chỉ nói riêng đến vị trí nằm bên cạnh hồ Hoàng Cầu cũng đã khiến cho dự án trở thành điểm “nóng” trên thị trường. Sở hữu 1 căn nhà bên hồ cũng đồng nghĩa với việc khách hàng được tận hưởng một cuộc sống “xanh” đúng nghĩa. Với tốc độ phát triển đô thị hiện nay, một căn nhà bên hồ với không gian trong lành, thông thoáng chắc chắn sẽ là niềm mơ ước của nhiều người.

Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố duy nhất làm nên sức hút của dự án cao cấp bên hồ này. Một yếu tố khác khiến cho khách hàng dành sự quan tâm đặc biệt tới dự án đó chính là giao thông khu vực này khá thuận tiện.

Khu vực Hoàng Cầu với mật độ dân cư không quá đông, không có các dự án bất động sản cao tầng, chính vì vậy khu vực này gần như không bao giờ có hiện tượng ùn tắc giao thông. Và từ đây, khách hàng cũng dễ dàng di chuyển tới các khu vực trọng yếu của thủ đô Hà Nội mà không mất quá nhiều thời gian.

Đó là giao thông khu vực Hoàng Cầu, còn giao thông dẫn vào dự án thì như thế nào? Đó là câu hỏi mà khách hàng đặt ra khi tìm đến với dự án D’. Le Pont D’or Hoàng Cầu.

Và có lẽ rằng, đúng như những gì Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tuyên bố trước đây, đó là luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết, mới đây Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có động thái làm hài lòng tất cả những khách hàng đã đặt mua và những khách hàng chuẩn bị đặt mua dự án bằng việc bỏ ra 15 tỷ đồng tài trợ kinh phí thi công hai tuyến đường giao thông nội bộ, đấu nối vào hệ thống giao thông chung Hoàng Cầu.

Dự kiến sau khi công trình D’. Le Pont D’or đi vào vận hành, cư dân tòa nhà sẽ được hưởng lợi lớn với hệ thống giao thông rộng, thoáng, đa hướng, bao gồm: tuyến đường dẫn từ đường Mai Anh Tuấn (đường ven hồ), tuyến đường Nguyễn Phúc Lai và hai tuyến đường đấu nối mới từ đường Hoàng Cầu, một đi qua tòa nhà Anh Minh và một đi qua tòa THC Tower.

Mặt bằng tổng thể các tuyến đường dẫn vào dự án D’. Le Pont D’or
Mặt bằng tổng thể các tuyến đường dẫn vào dự án D’. Le Pont D’or

Với việc mở thêm 2 tuyến đường nội bộ dẫn lối thẳng tới dự án đã khiến cho D’. Le Pont D’or Hoàng Cầu trở thành dự án cao cấp có giao thông thuận tiện bậc nhất. Và đây chính là món quà vô giá mà Tân Hoàng Minh dành tặng cho các chủ nhân của dự án này.

Thông tin chi tiết liên hệ: Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tầng 16 – 17 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội hoặc các đơn vị phân phối: Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA, Bắc Land, Big Five Land, Fland, Hoàng Gia Invest, Hoa Mỹ và Minh Đức.

Hotline : 18006660

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên