MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Giày da

Ngấm đòn Covid-19: Một công ty giày da ở TP. HCM tuyên bố phá sản, lãnh đạo cúi đầu xin lỗi, hàng nghìn công nhân mất việc?

Ngấm đòn Covid-19: Một công ty giày da ở TP. HCM tuyên bố phá sản, lãnh đạo cúi đầu xin lỗi, hàng nghìn công nhân mất việc?

23/05/2020 11:45

Huê Phong - công ty sản xuất giày dép có tiếng ở TPHCM - được cho là đã giải thể vì Covid-19.

Làm thế nào để đánh giá một đôi giày da thật sự chất lượng?

Làm thế nào để đánh giá một đôi giày da thật sự chất lượng?

02/11/2017 08:51

Có thể nói mua một đôi giày giá rẻ là điều tồi tệ nhất với một người đàn ông. Bởi vì hầu hết những đôi giày có giá thành rẻ đều được làm từ loại da thuộc kém chất lượng, bọc bằng đế cao su đem lại cảm giác không thoải mái cho bàn chân và làm đau đầu ngón chân.

Đồng Nhân dân tệ phá giá: Dệt may, da giày, phân bón... hưởng lợi

Đồng Nhân dân tệ phá giá: Dệt may, da giày, phân bón... hưởng lợi

05/09/2015 08:16

Trả lời câu hỏi của chúng tôi liên quan đến ảnh hưởng tỷ giá lên một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, ông Trần Thanh Hải, Cục phó Cục xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, việc phá giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Chỉ số tồn kho công nghiệp tiếp tục tăng cao sau 10 tháng

Chỉ số tồn kho công nghiệp tiếp tục tăng cao sau 10 tháng

28/10/2014 08:37

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/10/2014 tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng thời điểm năm 2013.

Xuất khẩu đang tăng trưởng tốt, cả năm có thể xuất siêu 1,5 tỷ USD

Xuất khẩu đang tăng trưởng tốt, cả năm có thể xuất siêu 1,5 tỷ USD

03/10/2014 08:12

Năm 2014 kim ngạch xuất khẩu có thể đạt từ 148-150 tỷ USD; nhập khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 146,5 tỷ USD. Như vậy, cả năm 2014, Việt Nam có thể xuất siêu khoảng 1,5 tỷ USD.

Năng suất lao động thấp, Thủ tướng sốt ruột

Năng suất lao động thấp, Thủ tướng sốt ruột

30/09/2014 12:23

Trong phần thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tỏ ra khá sốt ruột trước thông tin về năng suất lao động của Việt Nam vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố.

Khó khăn lớn nhất để ký kết TPP là tiếp cận thị trường nông nghiệp, dịch vụ

Khó khăn lớn nhất để ký kết TPP là tiếp cận thị trường nông nghiệp, dịch vụ

21/09/2014 16:38

Chỉ khi nào Việt Nam đạt được lợi ích cốt lõi của mình trong xuất khẩu dệt may, giày dép; cũng như Hoa Kỳ yên tâm ở mức độ mở cửa dịch vụ thị trường, ... thì mới có thể đi đến ký kết TPP

Nửa đầu tháng 7 tiếp tục nhập siêu 260 triệu USD, lũy kế thặng dư 1,39 tỷ USD

Nửa đầu tháng 7 tiếp tục nhập siêu 260 triệu USD, lũy kế thặng dư 1,39 tỷ USD

21/07/2014 15:09

Nhập khẩu tăng trở lại khiến cán cân thương mại trong nửa đầu tháng 7 tiếp tục thâm hụt. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/07/2014, xuất khẩu vẫn tăng nhanh hơn nhập khẩu, giúp Việt Nam thặng dư thương mại 1,39 tỷ USD.

Tháng 6 chính thức nhập siêu 51 triệu USD, 6 tháng xuất siêu 1,5 tỷ USD

Tháng 6 chính thức nhập siêu 51 triệu USD, 6 tháng xuất siêu 1,5 tỷ USD

16/07/2014 08:04

Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 giảm tháng thứ 2 liên tiếp dù giảm nhẹ 0,2%, nhập khẩu giảm 2,7% đã giúp cán cân thương mại Việt Nam trong tháng 6 thâm hụt nhẹ.

Xuất khẩu da giày tăng yếu

Xuất khẩu da giày tăng yếu

08/05/2013 13:47

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu da giày trong 4 tháng chỉ tăng 9%, là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4-2012 trở lại đây.

Trở lên trên