MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới siêu giàu tăng lên như "nấm mọc sau mưa" trong năm 2017

07-03-2018 - 09:02 AM | Tài chính quốc tế

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu mạnh mẽ và sự bùng nổ của các thị trường chứng khoán biến năm 2017 trở nên vô cùng lý tưởng với giới siêu giàu toàn cầu.

Theo số liệu của Knight Frank LLP, trong năm ngoái, số người có tài sản ròng lớn hơn 50 triệu USD đã tăng tới 10%, mức tăng lớn nhất trong suốt nửa thập kỷ qua. Sự tăng trưởng này cũng diễn ra theo tỷ lệ đồng đều ở tất cả các quốc gia.

Trong khi đó, theo số liệu của Wealth-X, châu Á đã vượt châu Âu về số tỷ phú, vươn lên vị trí thứ 2. Vị trí đầu tiên vẫn thuộc về Bắc Mỹ với số tỷ phú nhiều nhất. New York được coi là thành phố giàu có nhất. Tiếp sau đó là London, San Francisco và Los Angeles.

Thị trường chứng khoán thế giới tăng trưởng mạnh mẽ, đà phục hồi dài hạn ở châu Âu hay sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu cao được xem là nguyên nhân dẫn tới một năm 2017 bùng nổ của giới siêu giàu thế giới.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên