MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giới thiệu ông Lê Minh Trung để bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

04-05-2018 - 21:20 PM | Xã hội

Theo nguồn tin của Infonet, sáng nay 4/5, Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã họp, lấy phiếu tín nhiệm và thống nhất giới thiệu Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Lê Minh Trung để bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Quy trình giới thiệu này đã được thực hiện trong thời gian qua, gồm 5 bước lấy phiếu tín nhiệm. Đầu tiên là Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng họp, cho chủ trương giới thiệu tất cả những người thuộc diện quy hoạch và đủ điều kiện đáp ứng vị trí Phó Chủ tịch HĐND TP.

Giới thiệu ông Lê Minh Trung để bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - Ảnh 1.
Ông Lê Minh Trung phát biểu tại các kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt TP Đà Nẵng chiều 2/5 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố danh sách gồm 10 người thuộc diện quy hoạch và đủ điều kiện đáp ứng vị trí chức danh cần bầu bổ sung để các cán bộ chủ chốt của TP cân nhắc về công việc, vị trí công tác hiện tại của từng nhân sự và tiến hành bỏ phiếu kín giới thiệu cho Ban chấp hành Đảng bộ TP.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã họp, xác nhận kết quả giới thiệu của các cán bộ chủ chốt TP. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP sáng nay 4/5, Ban Thường vụ Thành ủy đã công khai kết quả giới thiệu của đội ngũ cán bộ chủ chốt TP và tiếp tục tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của các Thành ủy viên. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành hội nghị – bước thứ 5 của quy trình – thống nhất kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, ông Lê Minh Trung, Thành ủy viên, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, hiện là Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng, được Ban chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất giới thiệu để tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng giữa năm 2018 sắp tới, các đại biểu sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND TP.

Ông Lê Minh Trung (sinh năm 1976; quê quán ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội; chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kinh tế Quản trị du lịch; học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý công) nguyên là Bí thư Quận ủy Thanh Khê. Giữa năm 2017, ông “bất ngờ” được luân chuyển làm Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng.

Được biết, sau khi ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 bị các đại biểu HĐND TP biểu quyết bãi nhiệm chức vụ từ ngày 24/11/2017, hiện HĐND TP Đà Nẵng chỉ có 01 lãnh đạo là ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng; và đang khuyết 01 vị trí Phó Chủ tịch HĐND TP.

Tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 12 nhiệm kỳ 2015-2020 hồi đầu tháng 4/2018, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chấp hành Đảng bộ TP cần đẩy mạnh công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt. Trong đó, cần nhanh chóng kiện toàn các vị trí cán bộ lãnh đạo UBND và HĐND TP đang bị khuyết.

Theo Hải Châu

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên