MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gọi xe bằng ứng dụng, nữ hành khách bị tài xế cưỡng hiếp và sát hại

26-08-2018 - 11:14 AM | Tài chính quốc tế

Nạn nhân là một cô gái 20 tuổi, sử dụng ứng dụng gọi xe Didi ở Thành phố Ôn Châu, miền Đông Trung Quốc.

Reuters dẫn lời cảnh sát thành phố Ôn Châu, Trung Quốc cho biết nạn nhân là một cô gái 20 tuổi họ Zhao. Lúc 13h ngày 24/8, Zhao sử dụng ứng dụng gọi xe của Didi Chuxing để di chuyển. Thông tin cuối cùng của cô là tin nhắn lúc 14h cùng ngày cho một người bạn.

Cảnh sát Trung Quốc cũng đã bắt giữ nghi can, một thanh niên 27 tuổi họ Zhong tới từ Tứ Xuyên. Vụ bắt giữ diễn ra một ngày sau khi Zhao mất tích. Theo thông tin ban đầu, nghi can đã thừa nhận cưỡng hiếp và sát hại nữ hành khách trước khi giấu xác. Hiện tại, cảnh sát cũng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Didi Chuxing là ứng dụng gọi xe lớn và phổ dụng nhất ở Trung Quốc. Ngay sau vụ việc, Didi Chuxing khẳng định tài xế của họ đã vượt qua các bài kiểm tra lý lịch và thông tin cá nhân, bao gồm vân tay và nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra vụ việc, biển số xe đã được thay đổi.

Sự việc ngay lập tức thổi bùng lên những quan ngại về độ an toàn của ứng dụng gọi xe của Didi Chuxing cũng như câu hỏi về phương thức quản lý của các công ty cung cấp ứng dụng gọi xe nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.

Linh Anh

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên