MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

GS Võ Tòng Xuân

Làm gì khi hạt gạo mất đi thị trường truyền thống?

Làm gì khi hạt gạo mất đi thị trường truyền thống?

28/04/2017 14:40

GS. Võ Tòng Xuân cho rằng, bởi đi đâu cũng “chạm mặt” gạo Thái Lan nên gạo Việt Nam phải “đẹp và sạch” thì mới chen vào được các thị trường khác.

Không công nghệ cao, gạo Campuchia vẫn ngon nhất thế giới

Không công nghệ cao, gạo Campuchia vẫn ngon nhất thế giới

01/01/2017 08:00

GS Võ Tòng Xuân cho rằng, dù không áp dụng công nghệ cao nhưng ngành lúa gạo của Campuchia phát triển mạnh mẽ như hiện nay là nhờ có những chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng từ Nhà nước đến nông dân.

Vì sao trồng lúa nghèo nhất?

Vì sao trồng lúa nghèo nhất?

29/04/2016 22:19

Mỗi 1kg lúa do hộ nông dân làm ra mất khoảng 3.500-4.000 đồng trong khi những người làm hợp tác xã hoặc những người trồng với diện tích lớn chỉ mất 1.800-2.000 đồng/kg. Nếu bán lúa với giá 4.300 đồng/kg thì nông dân riêng lẻ chỉ lãi có 300-400 đồng/kg. Không thể nào giàu được!

Nếu không thay đổi, dù có 10 năm chăn nuôi cũng bị “bóp chết”

Nếu không thay đổi, dù có 10 năm chăn nuôi cũng bị “bóp chết”

13/10/2015 16:59

Chưa đợi vào TPP thì ngành chăn nuôi đã bị “đe dọa” ngay khi Cộng đồng Kinh tế Asean được hình thành, những sản phẩm Thái Lan tràn vào đã có thể “bóp chết” sản phẩm chăn nuôi Việt Nam.

Ngành mía đường: Liều "thuốc đắng"

Ngành mía đường: Liều "thuốc đắng"

18/03/2015 21:47

Dù được bảo hộ nhưng ngành mía đường của Việt Nam vẫn phập phù tồn tại ngay trước lộ trình mở cửa hoàn toàn đã cận kề.

Giá đường Việt Nam cao nhất thế giới

Giá đường Việt Nam cao nhất thế giới

15/07/2014 20:40

Nhiều nhà máy đường đóng cửa, nông dân phải đốn mía trồng cây khác, song ngành mía vẫn chưa tìm được giải pháp hiệu quả.

Giá đường Việt Nam cao nhất thế giới

Giá đường Việt Nam cao nhất thế giới

15/07/2014 08:35

Nhiều nhà máy đường đóng cửa, nông dân phải đốn mía trồng cây khác, song ngành mía vẫn chưa tìm được giải pháp hiệu quả.

Trung Quốc phụ thuộc nguồn gạo: Việt Nam vẫn nhận thua vì...

Trung Quốc phụ thuộc nguồn gạo: Việt Nam vẫn nhận thua vì...

02/06/2014 07:43

Với dân số 1,4 tỷ dân, dự đoán sẽ thiếu lương thực trong tương lai không xa, TQ đang phụ thuộc vào Việt Nam vì vậy VN nên nắm thế chủ động.

Xuất khẩu sang Mỹ: Việt Nam lại khổ vì bán quá rẻ...

Xuất khẩu sang Mỹ: Việt Nam lại khổ vì bán quá rẻ...

27/05/2014 10:00

Ở Mỹ có những tập đoàn cho rằng cá của Việt Nam giá rẻ làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của họ, họ kiện và Bộ thương mại Mỹ và Trung tâm thương mại của họ can thiệp.

Gạo: Mất trắng thị trường truyền thống

Gạo: Mất trắng thị trường truyền thống

17/10/2013 09:46

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết nếu Indonesia, Philippines không nhập khẩu lại trong tháng 10, kế hoạch xuất khẩu 7 triệu tấn gạo năm 2013 là không tưởng.

GS Võ Tòng Xuân: Đừng đổ cho nông dân làm ăn tự phát

GS Võ Tòng Xuân: Đừng đổ cho nông dân làm ăn tự phát

08/10/2013 17:13

Theo GS Võ Tòng Xuân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phải bắt đầu từ nghiên cứu, quy hoạch cụ thể, và gắn với thị trường.

Trở lên trên