MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Guillermo Ochoa: "Người nhện" của các kì World Cup, ngang hàng với Messi và Ronaldo về số lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, là cổ đông của "kì lân" 4 tỉ USD đầu tiên trong lịch sử Mexico

28-11-2022 - 00:50 AM | Lifestyle

Guillermo Ochoa: "Người nhện" của các kì World Cup, ngang hàng với Messi và Ronaldo về số lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, là cổ đông của "kì lân" 4 tỉ USD đầu tiên trong lịch sử Mexico

Hình ảnh Guillermo Ochoa thăng hoa, bay nhảy trong khung gỗ đã trở thành một hương vị không thế thiếu của các kì World Cup suốt từ 2014 đến nay.

Trong trận đấu ra quân của tuyển Ba Lan và tuyển Mexico ngày 24/11, Ba Lan được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 55. Lewandowski – tiền đạo số một của tuyển Ba Lan và cũng là một trong những chân sút hay nhất của bóng đá thế giới đương đại – là người chịu trách nhiệm thực hiện cú sút.

Anh có cơ hội rất lớn để ghi bàn mở tỉ số, tạo ưu thế cho tuyển Ba Lan, cũng như có cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại  các kì World Cup. Thế nhưng, bàn thắng tưởng như dễ dàng ấy đã bị từ chối, bởi pha cứu thua xuất sắc của Guillermo Ochoa – thủ môn số một của tuyển Mexico, người mà cứ tới mỗi kì World Cup lại khiến dư luận phải nhắc tên theo cách không thể đặc biệt hơn.

Sự nghiệp và thành tích góp mặt World Cup ít ai bì kịp

Guillermo Ochoa có tên đầy đủ là Francisco Guillermo Ochoa Magaña, sinh ngày 13/7/1985 tại Mexico. Anh còn có tên thường gọi ngắn gọn hơn là Memo Ochoa.

Năm 2004, anh có trận ra mắt chuyên nghiệp cấp cao cho Club America ở giải vô địch quốc gia Mexico. Ngay năm sau, anh đã cùng CLB giành chức vô địch ở giải đấu đầu tiên của mình. Cho đến năm 2011, thủ thành này đã có hơn 200 lần ra sân cho CLB America.

Guillermo Ochoa: Người nhện của các kì World Cup, ngang hàng với Messi và Ronaldo về số lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, là cổ đông của kì lân 4 tỉ USD đầu tiên trong lịch sử Mexico - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Internet

Suốt sự nghiệp thi đấu trải dài ở nhiều CLB khác nhau, Ochoa luôn khẳng định được giá trị và tài năng. Trong màu áo CLB đầu tiên, Ochoa thậm chí còn từng lọt top đề cử quả bóng vàng thế giới năm 2007. Khi chuyển sang thi đấu cho Ajaccio, 2 mùa giải liên tiếp Ochoa đều được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Trong màu áo Granada, Ochoa lọt top 7 thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Khi thi đấu cho Standard Liege, Ochoa một lần nữa nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của đội bóng.

Về thành tích tập thể, Ochoa cũng từng cùng CLB America vô địch CONCACAF năm 2006. Và trong màu áo Mexico, anh cũng 3 lần nâng cao danh hiệu cúp vàng CONCACAF các năm 2009, 2011 và 2019

Ít ai biết rằng Ochoa là một trong số ít 7 cầu thủ đã tham dự tới 5 kỳ World Cup trong lịch sử. Anh xếp ngang hàng với 2 huyền thoại sống của bóng đá thế giới là Lionel Messi Và Cristiano Ronaldo. Tại World Cup 2006, anh là lựa chọn thứ 3 của ĐT Mexico. Đến World Cup 2010, người gác đền sinh năm 1985 là thủ môn số 2 của El Tri. Và kể từ World Cup 2014, Ochoa đã luôn là lựa chọn số một trong khung gỗ của đội bóng Trung Mỹ.

Guillermo Ochoa: Người nhện của các kì World Cup, ngang hàng với Messi và Ronaldo về số lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, là cổ đông của kì lân 4 tỉ USD đầu tiên trong lịch sử Mexico - Ảnh 2.

Nguồn ảnh: Internet

Thủ môn của các kì World Cup

Thực tế, Ochoa không quá nổi tiếng khi thi đấu ở cấp độ CLB, chủ yếu là do anh thi đấu ở các CLB tầm trung. Ấy vậy mà cứ đến World Cup, tài năng của anh lại khiến cả thế giới phải trầm trồ.

Từ World Cup 2014, Ochoa bắt đầu trở nên nổi tiếng. Trong trận đấu vòng bảng trước Brazil, anh thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất thần, giúp Mexico cầm hòa chủ nhà 0-0. Ochoa chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn trong cả vòng bảng năm đó.

Guillermo Ochoa: Người nhện của các kì World Cup, ngang hàng với Messi và Ronaldo về số lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, là cổ đông của kì lân 4 tỉ USD đầu tiên trong lịch sử Mexico - Ảnh 3.

Nguồn ảnh: Internet

Ở vòng 1/8, Ochoa tiếp tục chơi xuất sắc trước Hà Lan. Dù tuyển Mexico bị loại sau quả penalty trớ trêu ở phút bù giờ, nhưng bản thân Ochoa vẫn được trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Đến World Cup 2018, Ochoa một lần nữa chơi hay trong trận đấu với tuyển Đức ở vòng bảng, giúp Mexico gây bất ngờ khi thắng đội đương kim vô địch thế giới 1-0. Năm đó, Ochoa lập kỉ lục của giải đấu, với 17 pha cứu thua chỉ sau 3 trận vòng bảng.

Tới vòng 1/8, Ochoa tiếp tục chơi xuất thần khi có 8 pha cứu thua trước Brazil. Tuy nhiên, anh không thể giúp đội nhà đi tiếp ở World Cup khi Neymar và các đồng đội tỏ ra quá mạnh. 

Và tới kì World Cup năm nay, ngay trong trận đầu ra quân, Guillermo Ochoa đã xuất sắc cản phá tình huống phạt đền của Lewandowski, đồng thời thực hiện thêm hàng loạt pha cứu thua, để ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. 

Guillermo Ochoa: Người nhện của các kì World Cup, ngang hàng với Messi và Ronaldo về số lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, là cổ đông của kì lân 4 tỉ USD đầu tiên trong lịch sử Mexico - Ảnh 4.

Nguồn ảnh: Internet

Đời tư viên mãn bên gia đình nhỏ

Hiện tại, Guillermo Ochoa đang thi đấu cho Club America – CLB nổi tiếng của Mexico. Anh hưởng mức lương gần 4,5 triệu USD một năm – mức lương tương đối cao so với một thủ thành đã 37 tuổi. Ochoa cũng là cầu thủ hưởng mức lương cao thứ 2 tại đất nước Mexico. Theo ước tính, khối tài sản hiện tại của Ochoa cũng lên tới 5 triệu USD.

Ngoài ra, anh còn kí kết hợp đồng với nhiều thương hiệu lớn như Nike, Hugo Boss, X-Box Y Powerade, v.v.

Ngoài bóng đá, Ochoa còn lấn sân sang cả lĩnh vực kinh doanh. Tháng 6/2021, Ochoa chính thức trở thành một cổ đông của Kavak – một công ty chuyên bán ô tô cũ trực tuyến và là "kỳ lân" đầu tiên trong lịch sử Mexico ( thuật ngữ được sử dụng để mô tả một công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị hơn 1 tỉ USD), với ước tính giá trị hơn 4 tỉ USD.

Guillermo Ochoa: Người nhện của các kì World Cup, ngang hàng với Messi và Ronaldo về số lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, là cổ đông của kì lân 4 tỉ USD đầu tiên trong lịch sử Mexico - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: Internet

Ochoa hiện sinh sống hạnh phúc cùng vợ và hai con tại Mexico. Ít ai biết rằng, trong đội hình Mexico hiện tại, Ochoa chính là cầu thủ sở hữu ngôi nhà có giá trị nhất – một căn biệt thự trị giá 1,9 triệu USD. Biệt thự này có một hồ bơi và một khu vườn rộng lớn, với đài phun nước cùng các loại cây cảnh trang trí. 

Căn biệt thự được trang trí rất trang nhã và thanh lịch. Để thư giãn và tránh khỏi sự hối hả nhộn nhịp của thành phố Mexico, Ochoa và vợ đã đặt những ngọn đèn dịu nhẹ khắp nhà để tạo cảm giác yên bình. Đây cũng là nơi Ochoa cất giữ tất cả các danh hiệu và giải thưởng đã đạt được trong suốt sự nghiệp thành công của mình.

Guillermo Ochoa: Người nhện của các kì World Cup, ngang hàng với Messi và Ronaldo về số lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, là cổ đông của kì lân 4 tỉ USD đầu tiên trong lịch sử Mexico - Ảnh 6.

Nguồn ảnh: Internet

Ở tuổi 37, Guillermo Ochoa vẫn đang tự tin khẳng định đẳng cấp, vẫn là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội trẻ hơn trong đội hình tuyển Mexico năm nay. Chẳng biết liệu anh có thể tiếp tục duy trì phong độ thi đấu ổn định để giúp Mexico tiến sâu tới đâu, cũng chẳng biết ở kì World Cup sau, người ta có còn được trông thấy hình bóng của chàng thủ môn với mái tóc xù nổi bật nữa hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì với những người yêu bóng đá ngay lúc này, được thấy Ochoa với những màn trình diễn thăng hoa, "cực cháy" trong khung gỗ cũng đã là một thứ gia vị thật hấp dẫn, thật đặc biệt của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. 


Thiên An

Thể thao & văn hoá

Trở lên trên