MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội dẹp loạn vỉa hè: Liệu có xử lý dứt điểm lấn chiếm?

11-03-2017 - 08:00 AM | Xã hội

Sau mỗi lần ra quân rầm rộ, câu hỏi luôn đặt ra là liệu việc ra quân như vậy có giải quyết được bài toán lấn chiếm vỉa hè hay không?

Sau những ngày ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở số tuyến phố chính, sáng 10/3, lực lượng chức năng Hà Nội đồng loạt ra quân tại các quận, huyện để lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, xử lý các hành vi vi phạm vỉa hè.

Việc ra quân đồng loạt rất khí thế và được người dân ủng hộ. Thế nhưng, câu hỏi luôn đặt ra là liệu việc ra quân rầm rộ như vậy có giải quyết được bài toán lấn chiếm vỉa hè hay không?

Ra quân đồng loạt…

Tuyến phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, toàn bộ mặt tiền của tuyến phố này đều là cửa hàng buôn bán…cho nên luôn lộn xộn, lấn chiếm, chiếm dụng không gian vỉa hè để treo các biển hiệu, cửa hàng.

Nhưng trong sáng 10/3, có nhiều cửa hàng lớn, nhỏ, việc chiếm dụng vỉa hè hơn 1m so với diện tích của sổ đỏ thì tất cả những vật dụng trên diện tích lấn chiếm đều bị lực lượng chức năng của chính quyền địa phương tháo dỡ, tịch thu.

Tháo rỡ công trình vi phạm trên phố Tây Sơn.

Tại tuyến đường Kim Giang, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai trong sáng 10/3, chính quyền phường đã đến từng hộ gia đình, từng cửa hàng để đưa các thông báo lập lại trật tự vỉa hè, đồng thời đề nghị các chủ hộ ký cam kết trả lại diện tích vỉa hè bị chiếm dụng cũng như cam kết không tái lấn chiếm.

Còn tại các tuyến phố cổ của Hà Nội như Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Chiếu, Lương Văn Can…do đã được thông báo trên hệ thống loa phường từ nhiều ngày nay, nên ngày ra quân, vỉa hè khá thông thoáng, xe máy xếp hàng gọn gàng theo vạch quy định.

Tháo biển quảng cáo vi phạm.

Ông Sơn, nhà ở phố Hàng Vải cho biết, rất vui khi vỉa hè trở nên gọn gàng. “Mong là vỉa hè sẽ sạch đẹp như này mãi”, ông Sơn nói.

Trên phố Hàng Đồng, Hàng Mã, Thuốc Bắc…nhiều hộ kinh doanh tự động thu dọn các vật dụng lấn chiếm vỉa hè. Một cụ bà bán rau quả bên trong ngõ cho biết, nhiều năm nay bà vẫn bán hàng trong ngõ, không lấn chiếm ra ngoài vỉa hè bao giờ.

“Nay thấy lực lượng chức năng đi nhắc nhở, tuyên truyền thế này, tôi rất đồng tình. Vỉa hè vừa sạch sẽ, vừa ngăn nắp, những người bán hàng như chúng tôi cũng vui”, bà cho biết.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một hộ kinh doanh trên phố Hàng Bạc cho hay: “Vấn đề dẹp vỉa hè lấy lại lối đi cho người đi bộ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc kinh doanh của cửa hàng. Bởi lẽ mặt hàng chúng tôi kinh doanh tương đối gọn nhẹ, không cần bày lan ra vỉa hè. Hiện tại, chúng tôi vẫn bán hàng bình thường lượng khách có giảm đi không đáng kể, cho nên ủng hộ chủ trương của thành phố”.

Xử lý xe ô tô đỗsai quy định

Tuy nhiên, cũng có nhiều người chưa thực sự sẵn sàng vì mục tiêu chung của thành phố mà nại ra những lý do để bao biện cho những hành vi lấn chiếm vỉa hè của mình.

Anh Út Long – Cửa hàng kinh doanh sắt thép trên đường Kim Giang, quận Hoàng Mai cho rằng: “Kinh doanh như bọn tôi hàng nặng, sắt thép…thì phải hàng xuất ra, nhập vào, chúng tôi mong được tạo điều kiện như thế nào để làm được, còn vỉa hè thì ai cũng muốn được thông thoáng cả”.

Lo ngại vỉa hè sau ra quân lại bị tái lấn chiếm

Ngay trong sáng nay, hàng trăm cửa hàng có công trình vi phạm chỉ giới vỉa hè đều bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, tháo rỡ.

Đa số người dân đồng tình với cách làm kiên quyết của lực lượng chức năng, nhưng cũng có những ý kiến lo ngại khi chiến dịch kết thúc vỉa hè lại bị tái lấn chiếm. Nhiều người băn khoăn, liệu có xử lý dứt điểm hay không? Hay là ngày mai mọi việc chiếm dụng vẫn như cũ?

Được đi dạo trên vỉa hè thoáng đãng ở phố Hàng Mã, ông Mai Anh Toàn cho biết: Việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ là đúng đắn và cần thiết nhưng cần duy trì lâu dài, tránh tình trạng tái chiếm vỉa hè.

“Tôi nghĩ rằng báo chí và nhân dân cùng giám sát. Nay đi dẹp sạch sẽ thế này, mà mai lại bày ra thì chụp ảnh gửi cho cơ quan chức năng xử lý. Đã ra quân dẹp là phải làm kiên quyết, người dân chúng tôi ủng hộ”, ông Toàn nói.

Với chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ, vai trò của chính quyền phường sở tại là rất quan trọng. Theo lãnh đạo phường thừa nhận là khó, thế nhưng họ luôn tin tưởng sẽ thành công.

Ông Nguyễn Đoan Hùng – Chủ tịch UBND Phường Trung Liệt – Quận Đống Đa – Hà Nội cho rằng: “Việc này đòi hỏi phải duy trì vì xưa nay người dân đã quen rồi, 20 năm nay rồi, nhà nào cũng lấn ra 1 tí, lúc thì cuộc sống mưu sinh, lúc thì miếng cơm manh áo…từ xưa tới nay. Tôi tin rằng dần dần người dân sẽ hiểu ra và ủng hộ chính quyền, trả lại lòng đường, vỉa hè cho người đi bộ…”.

Theo ông Trần Hữu Chúc – Chủ tịch UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì việc làm này ngoài tuyên truyền, thuyết phục thì biện pháp cứng rắn nhất mà phường đang xây dựng là xử phạt bằng tiền để chống lại việc tái lấn chiếm vỉa hè.

“Chúng tôi đang xây dựng chế tài xử phạt, những trường hợp nào cố tình thì phải xử lý. Bên cạnh đó là thuyết phục để người dân thay đổi thói quen kinh doanh, thuyết phục mà không chuyển biến thì xử phạt. Tôi đang dự tính xử phạt lấn chiếm các hộ kinh doanh lên mức 3 triệu đồng trong cấp thẩm quyền của phường…”, ông Trần Hữu Chúc cho biết thêm./.

Theo Phi Long

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên