MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Điểm trông giữ xe không phép ngang nhiên “chặt chém”

16-05-2016 - 10:05 AM | Xã hội

Lợi dụng nhu cầu gửi xe rất đông của du khách tới hồ Hoàn Kiếm tham quan và vui chơi, đặc biệt là thời gian cuối tuần, nhiều điểm trông giữ xe tự phát đã “mọc lên như nấm” không chỉ lấn chiếm vỉa hè, không gian của hồ Hoàn Kiếm mà các điểm trông xe này còn tự phát giá vé thu cao gấp nhiều lần so với quy định chung.

“Độc chiếm” vỉa hè

Ghi nhận của PV Báo Lao Động nhiều tuần nay, ngay tại khu vực hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngang nhiên tồn tại các điểm trông giữ xe vi phạm và “chặt chém” người gửi xe với giá vé gấp nhiều lần quy định. Đặc biệt, tình trạng xuất hiện điểm trông giữ xe sai phạm đã khiến giao thông ở đây luôn trong tình trạng lộn xộn, bộ mặt trung tâm thủ đô trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cụ thể, trên vỉa hè đường Lê Thái Tổ xuất hiện một điểm trông giữ xe tự phát dài cả trăm mét, kéo dài từ ngã ba Lê Thái Tổ giao cắt với phố Bảo Khánh tới trước cửa Ngân hàng ANZ (14 Lê Thái Tổ). Vào mỗi ngày thứ 6 - 7 và chủ nhật hằng tuần, điểm trông giữ xe này trông coi hàng nghìn chiếc xe máy. Theo đó, nhân viên trông xe ở đây quy định 20.000 đồng/xe máy.

Khoảng 20h ngày 13.5, theo phản ánh của bạn đọc, PV Báo Lao Động đã trực tiếp ghi nhận, tận mắt chứng kiến có khoảng 3-4 người đàn ông đứng chào mời khách vào điểm trông xe trên vỉa hè với giá 20.000 đồng/xe máy khiến cho đoạn đường nhiều lúc bị tắc nghẽn, các phương tiện di chuyển lộn xộn..., chỉ khoảng 30 phút sau điểm trông giữ này đã “chiếm dụng” toàn bộ khu vực như trên. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại một điểm trông giữ xe tự phát khác ven hồ Hoàn Kiếm, phía cuối của nhà hàng Thủy Tạ. Theo ghi nhận của PV, những người trông giữ xe tại đây ngang nhiên mở bãi trông xe lấn chiếm khu vực ven hồ Hoàn Kiếm. Tại đây, mỗi ngày có hàng trăm xe máy được nhận trông giữ, cao điểm nhất là hai ngày cuối tuần, số lượng xe được nhận gấp nhiều lần, xe máy xếp tràn ra vỉa hè, gây cản trở người dân đi lại. Giá vé ban ngày người gửi xe phải trả là 10.000 đồng/xe, buổi tối là 15.000 đồng/xe.

Tại khu vực bãi đỗ xe vi phạm nói trên là điểm trông giữ xe cho khách vào nhà hàng Thủy Tạ. Thế nhưng, nhiều người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ nhà hàng Thủy Tạ lại “biến tướng” nó thành điểm trông giữ xe cho khách tham quan thu vé cao hơn quy định 4-5 lần.

Xử phạt xong vẫn vi phạm như thường?

Trao đổi với PV, một lãnh đạo đội Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị này đã nhiều lần xử phạt hai điểm trông giữ xe nêu trên nhưng họ vẫn tái phạm. Cụ thể, mới đây nhất ngày 23.4, đội Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Dũng (đại diện nhóm người trông giữ xe trên vỉa hè phố Lê Thái Tổ) về hành vi trông giữ xe trên vỉa hè và thu tiền vé cao hơn quy định, vi phạm Nghị định 109/ND - CP. Theo biên bản xử phạt được lập, ông Dũng đã công nhận lỗi vi phạm và viết bản kiểm điểm hứa không tái phạm nữa. Như vậy, dư luận đặt ra câu hỏi phải chăng các chủ bãi trông giữ xe không hề quan tâm đến hình thức xử phạt, họ ngang nhiên coi thường những nhà chức trách?

Trước đó, để tìm hiểu rõ hơn về sự việc trên, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với chính quyền sở tại nhưng đều nhận được lý do các quan chức “bận họp”. Vậy xin được hỏi, việc để tồn tại những vi phạm trên ngay giữa trung tâm thủ đô, UBND quận Hoàn Kiếm, BQL hồ Hoàn Kiếm - đơn vị quản lý trực tiếp - đã làm hết trách nhiệm chưa?

Theo Thông Chí

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên