MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội FC không dùng đội hình mạnh nhất tại Siêu Cúp Quốc gia, tập trung cho mục tiêu Châu lục

14-02-2019 - 15:58 PM | Sống

Trong buổi họp báo sáng 14/02, đại diện CLB Hà Nội cho biết đội bóng thủ đô cần phải cân nhắc để cân bằng lực lượng trước một lịch thi đấu dày đặc trước mắt.

Sáng 14/2, tại cuộc họp báo trước trận Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2018 giữa Hà Nội FC và Bình Dương, ông Nguyễn Quốc Hội – Chủ tịch CLB Hà Nội cho biết do lịch thi đấu dày đặc, đội bóng thủ đô khó lòng sử dụng đội hình mạnh nhất để đấu với Bình Dương ở trận đấu 18h ngày 16/02.

“Hà Nội FC đang gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi rất muốn tri ân khán giả trong trận Siêu Cúp Quốc gia 2018. Tuy nhiên, việc sắp xếp những cầu thủ ra sân thế nào là do huấn luyện viên. Hà Nội lúc này là đại diện cho hình ảnh Việt Nam thi đấu tại đấu trường AFC. Chúng tôi cần tập trung tối đa cho sân chơi này. Bóng đá Việt Nam đang tốt lên, chúng tôi sẽ cố gắng đưa hình ảnh của bóng đá Việt Nam ra quốc tế”, chủ tịch Quốc Hội chia sẻ.

Hà Nội FC không dùng đội hình mạnh nhất tại Siêu Cúp Quốc gia, tập trung cho mục tiêu Châu lục - Ảnh 1.

Quang Hải và các đồng đội có quá ít thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu. Ảnh: ĐH

Sau trận Siêu Cúp QG, Quang Hải và các đồng đội chỉ có vỏn vẹn 2 ngày để vừa hồi phục, vừa di chuyển sang Trung Quốc. Theo lịch thi đấu, Hà Nội FC sẽ dự trận vòng loại cuối cùng AFC Champions League với Shandong Luneng vào 14h30 ngày 19/2 (giờ Việt Nam). Việc đòi hỏi họ tung đội hình mạnh nhất cho cả hai trận là vô cùng khó khăn.

Đại diện CLB Hà Nội cũng đã kiến nghị rời ngày thi đấu tuy nhiên với việc vé đã bán, đối thủ Bình Dương cũng đã có mặt tại thủ đô để tập luyện suốt 5 ngày qua, việc thay đổi lịch đấu là không thể.

Trong lịch sử, Bình Dương cũng có đến 4 lần giành Siêu cúp Quốc gia vào các năm 2007, 2008, 2014, 2015, còn Hà Nội mới chỉ có được 1 danh hiệu vào năm 2010.

Theo GN

Trí thức trẻ

Trở lên trên