MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Niêm phong một hiệu thuốc tăng giá bán khẩu trang từ 35 - 50k lên 500k/hộp

02-02-2020 - 08:31 AM | Thị trường

Hiệu thuốc Thiện Tâm nằm trên đường Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng niêm phong do tăng giá bán khẩu trang giữa thời điểm dịch bệnh Corona diễn biến phức tạp.

Ngày 1/2, Công an phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) đã niêm phong hiệu thuốc Thiện Tâm trên đường Kim Giang vì hành vi tăng giá khẩu trang. Hiện, lãnh đạo công an phường đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý chủ cửa hàng này. Theo đó, hộp khẩu trang 50 chiếc bình thường chỉ có giá 35-50.000 đồng nhưng bị hiệu thuốc này "đội" lên tận 500.000 đồng.

Hà Nội: Niêm phong một hiệu thuốc tăng giá bán khẩu trang từ 35 - 50k lên 500k/hộp - Ảnh 1.

Nhà thuốc Thiện Tâm trên đường Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị niêm phong do tăng giá bán khẩu trang Ảnh: Doãn Mạnh.

Trước đó, tối 31/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội cùng Đội Quản lý thị trường số 1 Hà Nội kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên đường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) nâng giá bán khẩu trang.

Căn cứ Điều 17, Nghị định 109 của Chính phủ, lực lượng liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính mỗi cửa hàng 20-30 triệu đồng về hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý. Theo Nghị định này, 2 chủ cửa hàng còn phải nộp sung công quỹ toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết Công an Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh lợi dụng dịch cúm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra để đẩy giá bán hàng hóa nhằm trục lợi.

Tổng Cục Quản lý thị trường cũng giao Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường làm đầu mối theo dõi, phối hợp kiểm tra, thường xuyên tổng hợp báo cáo khi được yêu cầu và sau khi công tác chống dịch kết thúc.

Nếu phát hiện hành vi vi phạm, người dân có thể gọi theo số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Quản lý thị trường: 1900.888.655.

Tính đến 10h sáng 1/2/2020, số người trên thế giới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra đã tăng lên 11.951 trường hợp, 259 người tử vong.

Việt Nam đã có 6 trường hợp mắc Corona. Trong đó: 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 1 công dân Việt Nam là lễ tân khách sạn ở Nha Trang có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Việt Nam. Cụ thể, tên dịch bệnh: Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Đường lây được xác định do lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch: Bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu.

Theo Minh Nhân

Nhịp sống Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên