MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền

24-01-2018 - 11:12 AM | Sống

Sau một thời gian tạm dừng thi công, đến nay phố bích họa Phùng Hưng lại tái khởi động, dự kiến trước Tết cổ truyền người Hà Nội sẽ được chiêm ngưỡng, check-in.

Dự án bích họa phố Phùng Hưng khi được các họa sĩ Hàn Quốc triển khai tại 19 ô vòm đã nhận được rất nhiều ý kiến khen ngợi của người dân Hà Nội bởi những bức họa đã tái hiện lại cuộc sống, sinh hoạt, văn minh của người dân khá chân thực.

Dự án bắt đầu triển khai vào ngày 3/11/2017 các cổng vòm trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm - Hà Nội) được các họa sĩ đến từ Hàn Quốc thi công. Tuy nhiên đến giữa tháng 12/2017 việc thi công bất ngờ bị gián đoạn khiến công trình có phần trở nên nhếch nhác.

Tuy nhiên mới đây, dự án tiếp tục được các họa sĩ Việt triển khai theo ý tưởng, không gian phù hợp với phong tục, tập quán cũng như lối sống của người Thủ đô. Dự kiến, trước dịp Tết cổ truyền này người dân sẽ được chiêm ngưỡng 19 cổng vòm tuyệt đẹp.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 1.

Vào ngày 15/1 vừa qua, dự án 19 cổng vòm tại phố Phùng Hưng tái khởi động với sự tham gia của gần 10 họa sĩ của Việt Nam thay thế cho các họa sĩ đến từ Hàn Quốc trước đó.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 2.

Các họa sĩ cho biết, nếu thời tiết ủng hộ dự án sẽ hoàn thành trước dịp Tết cổ truyền để phục vụ nhu cầu ngắm cảnh, du xuân của người dân Thủ đô.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 3.

Những bức tranh dân gian cỡ lớn dần được hoàn thiện dưới bàn tay nghệ thuật của các họa sĩ trẻ.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 4.

Từng nét vẽ, từng màu sơn cũng như phối màu sao cho phù hợp với khung cảnh đối với những bức tranh dân gian.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 5.

"Chúng tôi cố gắng vẽ bằng cả trái tim với mong muốn mang lại những tác phẩm ấn tượng, gần gũi cũng như phù hợp để tái hiện cảnh sinh hoạt của người dân trong mỗi bức tranh nhất", một nghệ sĩ cho hay.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 6.

Những bức tranh cỡ lớn cũng cần có sự tham gia của các thợ cơ khí để giữ khung chắc chắn.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 7.

Một số bức tranh được ghép bằng hàng nghìn mảnh gốm mang đậm chất tinh hoa nghệ thuật Việt.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 8.

Những đồ vật, hình gánh hàng rong, xe hoa... tái hiện lại cảnh sinh hoạt của người dân gần gũi.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 9.

Trong đó, có những bức tranh từng được các nghệ sĩ Hàn Quốc hoàn thiện về một Hà Nội xưa cũ.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 10.

Cũng trong dịp này, rất nhiều người di chuyển qua phố Phùng Hưng không khỏi ngạc nhiên trước những bức tranh về Việt Nam.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 11.

Một bức họa bên khung cửa sổ.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 12.

Nhịp sống của phố cổ Hà Nội.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 13.

Gian hàng thư pháp xuất hiện trên cổng vòm Phùng Hưng.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 14.

Một Hà Nội - ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó.

 Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng tái khởi động, hoàn thành trước Tết cổ truyền - Ảnh 15.

"Mong dự án hoàn thành trước Tết để người dân có chỗ vui chơi và khu vực không còn cảnh nhếch nhác nữa, chắc chắn khi dự án hoàn thành sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh dịp Tết", bác Hòa trú tại Hàng Mã cho biết.

Theo Lê Bảo

Helino

Trở lên trên