MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội sẽ có trường đua ngựa 10.000 nghìn tỷ?

Theo đại diện UBND thành phố Hà Nội, trường đua ngựa hơn 400 triệu USD sẽ được xây dựng tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn với quy mô hơn 100ha.

Về dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) có tổng mức đầu tư khoảng 420 triệu đô la, đại diện UBND thành phố Hà Nội cho biết, dự án đang chờ Chính phủ phê duyệt. Dự án đã có trước đây nhiều năm, do đầu năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, đây là căn cứ để UBND thành phố gửi lên Chính phủ.

Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa dự kiến sẽ được xây dựng trên mảnh đất rộng hơn 100 ha, thuộc xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn. Khu vực này đã quy hoạch làm khu thể thao cách đây nhiều năm, hiện nay người dân đang trồng hoa màu.

Về đơn vị đầu tư dự án này, đại diện UBND thành phố cho biết, đây là liên danh giữa một số nhà đầu tư nước ngoài, có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Tuy nhiên không nêu cụ thể về tên nhà đầu tư.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội có văn bản gửi các bộ, ngành lấy ý kiến về dự thảo báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đáng chú ý là dự án trường đua ngựa tại Hà Nội. Dự án dự kiến sẽ tạo thu nhập cho khoảng 5.000 lao động trực tiếp. Ngoài ra, hoạt động phụ trợ (khách sạn, biệt thự, khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm và công viên phục vụ cho văn hóa giải trí) dự tính thu hút khoảng 20-25 nghìn lao động.

Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố thêm nguồn lực đầu tư, tạo ra những sản phẩm du lịch mới chất lượng hơn thúc đẩy mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Dự án nếu đi vào vận hành sẽ đảm bảo nguồn thu thường xuyên tương đối lớn cho ngân sách.

Theo tính toán của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn hình thành Dự án sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn, thuế doanh nghiệp thu được dự kiến trung bình đạt khoảng 10 triệu USD/năm và khoảng 40-50 triệu USD/năm khi đi vào vận hành toàn bộ. Ngoài ra, tiền thuế tiêu thụ đặc biệt do hoạt động đua ngựa khi Dự án đi vào hoạt động khoảng 100-200 triệu USD/năm.

Theo Trần Hoàng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên