MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm công trình trái phép tại bãi giữa sông Hồng

26-10-2016 - 15:25 PM | Bất động sản

Tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ xuất hiện nhiều công trình nhà cửa, trang trại xây dựng không phép gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát lũ khi mùa mưa bão tới.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản 6085/UBND-TKBT, yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kiểm tra thông tin báo nêu về các công trình xây dựng không phép tại bãi giữa sông Hồng, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

Công văn nêu rõ, Báo Gia đình và Xã hội, ngày 19/10/2016, đăng bài “Bãi giữa sông Hồng mọc lên một loạt nhà không phép” phản ánh nhiều công trình nhà cửa, trang trại xây dựng không phép tại bãi giữa sông Hồng thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát lũ khi mùa mưa bão và được rao bán công khai trên mạng.

Được biết, bãi giữa sông Hồng là một cồn cát giữa hai nhánh sông, thời gian gần đây mực nước về hạ du ít đi do có các nhà máy thủy điện tích nước nên đã có rất nhiều công trình không phép mọc lên và được rao bán đất công khai trên mạng.

Tình trạng xây dựng và mua bán công khai đất thuộc khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã diễn ra nhiều năm. Chính quyền phường Tứ Liên chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Hiện tại, mùa lũ đang về, liên tiếp là những trận bão đang đổ bộ vào Việt Nam, mực nước sông lên xuống thất thường, rất nguy hiểm, nhưng tình trạng xây dựng mua bán vẫn diễn ra công khai, thách thức pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm (nếu có), báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 5/11/2016 và thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Xuân Thắng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên