MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai dự án điện gió của bầu Hiển huy động gần 1.900 tỷ đồng trái phiếu đẩy mạnh tiến độ đầu tư đón giá FIT

07-09-2021 - 20:31 PM | Doanh nghiệp

Hai dự án điện gió của bầu Hiển huy động gần 1.900 tỷ đồng trái phiếu đẩy mạnh tiến độ đầu tư đón giá FIT

Tổng công suất của dự án Hoà Đông 2 và dự án Phước Hữu - Duyên Hải 1 là hơn 100 MW.

Công ty TNHH Điện gió Hoà Đông 2 và Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 vừa thông báo phát hành lần lượt 1.165 tỷ đồng và 710 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhằm phục vụ đầu tư dự án. 

Các lô trái phiếu có tài sản chế chấp liên quan đến dự án được định giá 3.183 tỷ đồng (Hoà Đông 2) và 1.241 tỷ đồng (Phước Hữu – Duyên Hải 1). Chứng thư thẩm định được thực hiện bởi Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm Định VASKA. 

Được biết cả hai dự án đều thuộc chủ đầu tư là Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển

Dự án Hoà Đông 2 (Sóc Trăng) có công suất 72 MW, trong khi dự án Phước Hữu – Duyên Hải 1 có công suất 30 MW. 

Hai dự án điện gió của bầu Hiển huy động gần 1.900 tỷ đồng trái phiếu đẩy mạnh tiến độ đầu tư đón giá FIT  - Ảnh 1.
Hai dự án điện gió của bầu Hiển huy động gần 1.900 tỷ đồng trái phiếu đẩy mạnh tiến độ đầu tư đón giá FIT  - Ảnh 2.

Thi công tại dự án Phước Hữu - Duyên Hải 1 (IPC)

Phía Tập đoàn T&T trong hơn một năm trở lại đây khá năng nổ với các dự án điện tái tạo. 

Ngoài hai dự án điện gió kể trên, bầu Hiển đã âm thầm thâu tóm các dự án điện gió Yang Trung (145 MW), điện gió Chơ Long (155 MW), điện gió Lạc Hoà 2 (130 MW) đều được triển khai đồng loạt trong năm nay. Cả 4 dự án nói trên đều đã có mặt trong danh sách 106 dự án đăng ký vận hành thương mại với EVN hồi đầu tháng 8.

Đến thời điểm hiện tại, cả nước mới chỉ có 24/106 dự án điện gió với tổng công suất là 963 MW đưa vào vận hành thương mại. Các dự án còn lại trong danh sách đăng ký có tổng công suất hơn 4.500 MW, bao gồm cả các dự án của bầu Hiển sẽ phải đẩy nhanh tốc độ triển khai cho kịp tiến độ vận hành thương mại trước tháng 11 để có thể nhận được ưu đãi giá FIT. 

Năm 2020, Tập đoàn T&T đã đưa 4 nhà máy điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia với tổng công suất 245 MW, bao gồm: dự án Phước Ninh (45 MW), dự án Thiên Tân 1.2 (100 MW), dự án Thiên Tân 1.3 (50 MW) và dự án Hồng Liêm 3 (50 MW).

Hứa Vân

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên