MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai dự án, lấn hơn 35,8 ngàn m2 vịnh Nha Trang

15-03-2018 - 18:00 PM | Bất động sản

Ngày 15.3, HĐND tỉnh Khánh Hòa và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành giám sát các dự án đổ đất đá lấn biển ở đảo Hòn Rùa và dự án Nha Trang Sao (vịnh Nha Trang).

Dẫn đầu đoàn giám sát là ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Theo ghi nhận của PV Lao Động, mấy ngày qua, tại dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa, một số xe múc hoạt động đang múc đá lên khỏi mặt vịnh Nha Trang.

Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy, dự án này đổ đất, đá lấp vịnh Nha Trang ra ngoài ranh giới dự án, với tổng diện tích 12.800m2. Chủ đầu tư còn tổ chức thi công xây dựng hạng mục công trình đường giao thông nội bộ ngoài ranh giới đất dự án với diện tích hơn 1.068m2, chiều dài đoạn đường 127m.

Trong khi đó, dự án Nha Trang Sao (đang bị thu hồi) đổ đất đá lấn biển Nha Trang với diện tích gần 22.968m2 thì đang bỏ hoang tàn, thành nơi cho cỏ dại mọc và đổ xà bần.

Tháng 2.2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về các dự án đầu tư xây dựng thuộc khu vực thành phố Nha Trang có hoạt động lấn biển, ảnh hưởng đến vịnh Nha Trang.

Theo đó, trong thời gian qua, một số báo có bài viết phản ánh tình trạng nhiều dự án đầu tư xây dựng san lấp lấn biển, ảnh hưởng cảnh quan vịnh Nha Trang.

Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài và nghiêm trọng nhưng việc xử lý vi phạm chưa triệt để nên các công trình vi phạm vẫn tồn tại.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí, có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1.5.2018.

Theo Nhiệt Băng

Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên