MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phát Land bất ngờ mua lại một phần dự án Thăng Long Victory

Thông tin đại gia BĐS phía Tây Hải Phát đã chính thức mua lại một phần tòa nhà T2 chung cư Thăng Long Victory (nằm trên Đại Lộ Thăng Long) từ năm 2015 khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Xác nhận với chúng tôi, đại diện Công ty Phúc Hà - chủ đầu tư dự án Thăng Long Victory cho biết: "Thông tin Hải Phát đã mua một phần tòa nhà T2 dự án Thăng Long Victory từ quý 3 năm 2015 là hoàn toàn xác thực. Hiện nay, cùng với chúng tôi Hải Phát cũng đang phân phối dự án này".

Hải Phát được biết đến là một đại gia BĐS phía Tây Hà Nội khi liên tục có động thái gom quỹ đất khu vực này trong vòng 2 năm trờ lại đây. Từ cuối năm 2015, đầu năm 2016 đến nay, thông tin hàng loạt dự án có quy mô lớn đang dần về tay Hải Phát liên tục xuất hiện trên thị trường.

Đầu tiên là vào cuối năm ngoái, Sông Đà Thăng Long bất ngờ thông báo đã chuyển nhượng tòa nhà CT2 – 105 tại dự án Usilk City (Hà Đông) cho Hải Phát. Khi thương vụ này vừa lắng xuống thì đầu năm 2016, Sông Đà Thăng Long tiếp tục công bố chuyển nhượng tòa CT1 - 104 cho doanh nghiệp này. Theo thông tin chúng tôi có được, Hải Phát cũng đã ký hợp đồng hợp tác toàn diện với Sông Đà Thăng Long để tiếp tục thi công những tòa còn lại của dự án Usilk City

Đến đầu tháng 4 năm nay, trong phiên đấu giá quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng cơ sở thương mại, dịch vụ tại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (phường Vạn Phúc), Hải Phát đã giành quyền mua 7.200m2 đất với giá 500 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây theo thông tin chúng tôi được biết, doanh nghiệp này đã thâu tóm một phần dự án Khu đô thị Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, do Công ty cổ phần xây dựng Trung Việt làm chủ đầu tư. Theo đó, Hải Phát đã đầu tư vào dự án khoảng 700 tỷ để mua lại quỹ đất 4,7 ha đất thành phẩm (tương đương khoảng 35% quỹ đất của dự án.

Điều đặc biệt là hầu hết các dự án Hải Phát "thâu tóm" trong thời gian qua chủ yếu nằm ở quận Hà Đông. Thăng Long Victory (Huyện Hoài Đức, Hà Nội) là dự án đầu tiên của Hải Phát khi doanh nghiệp này muốn tiến xa hơn nữa về phía Tây thủ đô.

Thăng Long Victory do Công ty Phúc Hà làm chủ đầu tư với quy mô 2 tòa chung cư T1 và T2. Dự án này lại có vị trí khá đẹp khi chỉ cách Big C khoảng 6km, nằm ngay ngã tư giao cắt giữa Đại lộ Thăng Long và cầu vượt Lại Yên, thuận tiện cho việc kết nối và di chuyển.

Hơn thế nữa, dù đang có nhiều dự án chung cư bình dân được xây dựng khu vực này nhưng Thăng Long Victory lại là dự án duy nhất đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng tòa T1 với đầy đủ cơ sở hạ tầng như trường mầm non, sân tennis, siêu thị,...

Động thái mua lại một phần dự án Thăng Long Victory của Hải Phát khiến thị trường BĐS phía Tây vốn đã sôi động với thông tin huyện Hoài Đức chuẩn bị sôi động nay càng "nóng" hơn. Theo dự báo của các chuyên gia, ngoài Hải Phát thời gian sắp tới khu vực phía Tây, đặc biệt là quận Hoài Đức sẽ là "miền đất hứa" hút các doanh nghiệp BĐS lớn đổ tiền về.

Lan Nhi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên