MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải quan Long An: Bắt giữ trên 15.000 bao thuốc lá nhập lậu

15-10-2016 - 18:19 PM | Thị trường

Theo Cục Hải quan Long An, trong vòng 1 năm (từ tháng 9-2015 đến tháng 9-2016), đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 6 vụ buôn lậu thuốc lá với tang vật bị bắt giữ là 15.200 bao thuốc lá nhập lậu các loại, 1 xe máy đã qua sử dụng, xử phạt một cá nhân với số tiền phạt 1,7 triệu đồng.

Trong đó có vụ bắt giữ thuốc lá lậu với số lượng lớn. Điển hình, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An bắt giữ vụ vận chuyển buôn lậu thuốc lá ngoại qua biên giới tịch thu tang vật gần 5.980 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Vào tháng 6-2016, Đội Kiểm soát Hải quan thực hiện chống buôn lậu trên tuyến đường sông thuộc địa bàn huyện Đức Huệ, phát hiện và bắt giữ 6.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Gần đây nhất, trong tháng 8-2016, Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan quốc tế Bình Hiệp cũng phát hiện và bắt giữ 2 vụ buôn lậu thuốc lá với tang vật bị bắt giữ gần 1.000 bao thuốc lá.

Theo Cục Hải quan Long An, hoạt động vận chuyển thuốc lá điếu qua biên giới tại các khu vực cửa khẩu diễn ra nhỏ lẻ số lượng ít, giá trị không cao, tuy nhiên ngoài địa bàn hoạt động hải quan, hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn ra khá phổ biến.

Đối tượng buôn lậu chủ yếu là cư dân biên giới thông thạo địa bàn tuyến đường, kênh, rạch, tiếp giáp Campuchia. Địa bàn trọng điểm thường diễn ra hoạt động buôn lậu thuốc lá gồm các đường mòn, lối mở các khu vực tiếp giáp bai bên cánh gà cửa khẩu thuộc xã Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây... thuộc huyện Đức Huệ, khu vực Gốc Xoài, Bến Trâu thuộc huyện Đức Hòa, xã Bình Hiệp, xã Bình Tân thuộc thị xã Kiến Tường...

Thuốc lá điếu chủ yếu tập kết ở Campuchia và được chia nhỏ cho vào bao tải, túi nilong, sau đó dùng phương tiện như xe gắn máy, xuồng máy tốc độ cao để vận chuyển lậu hàng hóa qua biên giới đi sâu và nội địa tiêu thụ.

Theo Nguyễn Huế

Báo hải quan

Trở lên trên