MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạn cuối đăng kí mua căn hộ đã gần kề nhưng sức hút từ The Peak vẫn không hề giảm nhiệt

09-11-2018 - 13:30 PM | Bất động sản

Theo nguồn tin từ đại diện chủ đầu tư – công ty Phú Mỹ Hưng, sau 1 tháng công bố thông tin The Peak ra thị trường, hiện nay lượng khách quan tâm dự án đã lên đến con số 2.000 khách. Chủ đầu tư cũng đưa thông tin thời hạn cuối cùng để nhận hồ sơ đăng ký là ngày 11/11/2018.

Quy trình mở bán nghiêm ngặt của chủ đầu tư

Khác với những đợt mở bán trước đó, đợt mở bán vào ngày 18/11 tới, đại diện chủ đầu tư- công ty Phú Mỹ Hưng chỉ xét duyệt 600 hồ sơ đăng ký mua nhà. Điều này đồng nghĩa có khoảng 600 khách hàng sẽ được nhận thư mời tham dự sự kiện mở bán và tại sự kiện họ sẽ rút thăm công khai tìm cơ hội sở hữu một căn hộ trong khối nhà M8B công trình The Peak. Với những hồ sơ còn lại, chủ đầu tư sẽ tiếp tục sàng lọc để mời tham dự trong đợt mở bán tiếp theo.

Chủ đầu tư sẽ dành ưu tiên cho những hồ sơ khách hàng chưa mua được tại các đợt mở bán trước đó. Riêng với khách hàng là người nước ngoài, Việt Kiều, hồ sơ ưu tiên duyệt sẽ dành cho những khách đang ở và làm việc tại Việt Nam. Theo lý giải của chủ đầu tư, việc này sẽ hướng đến khách hàng có nhu cầu thực, mua để an cư, lập nghiệp nên sẽ giúp hạn chế được tình trạng đầu cơ. Được biết, trong số gần 2.000 khách quan tâm, khối khách ngoại chiếm tỷ lệ khá cao.

Quang cảnh lễ ra mắt The Peak với hơn 600 khách tham dự tháng 10/2018 vừa qua.

Theo nhận định của chủ đầu tư, những khách hàng kiên trì “đồng hành” cùng dự án khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown trong suốt 2 năm qua thật sự là những người có nhu cầu thực về nhà ở. Thông qua lần sàng lọc hồ sơ này, doanh nghiệp mong muốn sẽ mang đến cơ hội an cư cho những khách hàng như vậy tại The Peak. Hiện nay, Phú Mỹ Hưng đang áp dụng nhiều quy định như mỗi gia đình chỉ nhận được một thư mời cùng một lá thăm, nếu trúng thăm thì sẽ được mua một căn duy nhất…

Được biết Phú Mỹ Hưng Midtown là khu phức hợp hiện đại, là công trình trọng điểm của Phú Mỹ Hưng trong vài năm trở lại đây. Trong đó, dự án thành phần mang tên The Peak được định vị là công trình có chất lượng cao cấp nhất tại khu phức hợp này. Số lượng sản phẩm được chủ đầu tư mở bán rất ít, dự kiến chỉ khoảng 200 căn sẽ được đưa ra trong ngày 18/11. Do đó, việc hạn chế lượng khách tham dự sẽ giúp chủ đầu tư có cơ hội tổ chức, phục vụ khách hàng tốt hơn.

Sức hút lớn mang tên The Peak

Phương thức “chọn người mua” vốn đã được Phú Mỹ Hưng triển khai đồng bộ từ lâu, cùng với đó là quy trình sàng lọc khách hàng càng trở nên nghiêm ngặt. Câu trả lời thuyết phục nhất lý giải cho “hiện tượng” Phú Mỹ Hưng chính là yếu tố chất lượng ngày càng được chủ đầu tư chú trọng. Sức hút của The Peak cũng không nằm ngoài quy luật này. Được đánh giá là khu căn hộ cao cấp nhất tại Phú Mỹ Hưng Midtown, The Peak mang theo kỳ vọng của chủ đầu tư về một dự án mang đến không gian sống sang trọng, hiện đại, độc đáo và mang đầy tính nhân văn.

Tổng quan khối M8B The Peak

Các lớp cảnh quan trong nội khu dự án, mỗi không gian, mỗi khối nhà sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt thú vị cho cư dân. Khối nhà M8B được các kiến trúc sư lấy cảm hứng của những dòng thác đổ từ trên đỉnh cao xuống, từ đó hòa mình cùng những con suối nhỏ. Đơn vị thiết kế đã đưa vào cảnh quan chung một thác nước nhân tạo cao 10m có dòng chảy bắt nguồn từ hồ bơi đặt tại tầng 4. Từ hồ bơi là khu vực hoạt động riêng của cư dân, dòng nước tiếp tục len lỏi ra toàn bộ các hồ cảnh quan cùng hơn 100 loài thực vật sắp xếp đa dạng tại công viên khu xá.

Sự kết nối, di chuyển linh hoạt giữa các không gian của dòng thác hình thành nên một dòng chảy khép kín.

Sự dịch chuyển không gian xanh được thể hiện qua việc xuất hiện nhiều mảng xanh tại khắp các khu vực như vườn trên mái, các tầng giữa… Các loại cây được trồng tại tầng trệt cũng được bố trí tại các tầng lầu khác của dự án. Vì vậy The Peak có nhiều hơn 100% không gian xanh so với các dự án khác. Yếu tố nước cũng được đưa vào mỗi chi tiết nhỏ trong tổng thể không gian như tại các sảnh tòa nhà được decor mang theo hình ảnh các art gallery, những chi tiết đường cong như dòng chảy trong thiết kế căn hộ...

Cảnh quan ấn tượng dành cho cư dân tương lai của The Peak

Lớp cảnh quan thứ hai là sự nối tiếp, xuyên suốt trong toàn khu phức hợp, không gian xanh trải rộng liên tục từ các hợp phần trước đó là The Grande, The Symphony, The Signature và điểm kết tại quảng trường đài phun nước trung tâm của The Peak. Lớp cảnh quan tạo điểm nhấn lớn cho toàn khu Phú Mỹ Hưng Midtown là Sakura Park - công viên hoa anh đào đầu tiên và có quy mô lớn nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Giai đoạn 1 của Sakura Park sẽ được hoàn thành vào năm 2019.

Khi hoàn thành, Sakura Park sẽ là một không gian ấn tượng, trong đó, hình ảnh của mùa hoa anh đào Nhật Bản được tái hiện bằng các loại cây nở hoa rực rỡ, thích hợp với khí hậu nhiệt đới và chủ đạo là hoa Singapore Sakura…

Công viên được quy hoạch phù hợp cho mọi lứa tuổi, gồm khu vực trò chơi trẻ em, sân chơi cát, khu vực mọi người gặp gỡ tại vườn điêu khắc, đài phun nước, khu vực yên tĩnh cho những người thích đọc sách, các đồi cỏ là nơi picnic cho cả gia đình, cùng với lối đi dạo, chạy bộ uốn lượn tái tạo năng lượng, cùng sân thể thao đa năng cho người yêu thích vận động… Hiện nay, 400 cây hoa Singapore Sakura đang được Công ty Phú Mỹ Hưng nuôi dưỡng tại vườn ươm công ty và sẽ di chuyển ra trồng trong công viên vào tháng 11 này. Công viên sẽ được triển khai song song với thời điểm bàn giao The Grande và The Symphony.

Năm 2019, TP.HCM sẽ có thêm một địa danh hấp dẫn, độc đáo.

Không chỉ sở hữu ngoại cảnh độc đáo nhất trong khu phức hợp, các mẫu thiết kế căn hộ tại The Peak cũng được Phú Mỹ Hưng chú trọng đầu tư. Sự thông thoáng, ánh sáng, tầm nhìn, hay sự tiện lợi… đều được hình thành dựa trên tiêu chuẩn của một công trình xanh.

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên