MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạn mặn kỷ lục: Thời điểm chín muồi cho tái cơ cấu nông nghiệp ở ĐBSCL?

Những cơn mưa đầu mùa đã mang đến niềm hy vọng lớn lao cho những người nông dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bởi sau nhiều tháng bị ngâm trong nước mặn, người dân đang chờ đợi ruộng vườn được rữa mặn để có thể bắt đầu một mùa vụ mới hoặc cứu lấy cây trái của mình.

Mong ước này tất nhiên sẽ đến, chỉ là vấn đề sớm muộn. Tuy nhiên, những mùa sau rồi sẽ thế nào? Liệu người nông dân có phải tiếp tục chờ những cơn mưa giúp chặn đứng con số thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng do hạn mặn gây ra?

Và đây có phải là thời điểm chính muồi để cơ quan quản lý nghĩ đến việc tái cơ cấu cây trồng- vật nuôi một cách bày bản?

PV

Nguồn: FBNC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên