MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc được cảnh báo về vụ thử hạt nhân Triều Tiên trước vài ngày

03-09-2017 - 19:10 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) được cho là đã cảnh báo về vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên chỉ vài ngày trước.

Ngày 28/8, báo chí đã lan truyền tin Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) thông tin cho giới chức nước này trong các phiên họp kín rằng họ phát hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 6 ở bãi thử dưới lòng đất Punggye-ri.

Bãi thử Punggye-ri nhìn từ vệ tinh với các cổng phía Bắc (North Portal), cổng phía Nam (South Portal), hàng rào an ninh (security fence)... (Ảnh: 38 North)
Bãi thử Punggye-ri nhìn từ vệ tinh với các cổng phía Bắc (North Portal), cổng phía Nam (South Portal), hàng rào an ninh (security fence)... (Ảnh: 38 North)

Một trong những báo cáo lúc đó còn dự đoán cụ thể rằng vụ thử có thể diễn ra vào ngày 9/9, ngày Độc lập của Triều Tiên. Tuy nhiên, thực tế Bình Nhưỡng đã tuyên bố thử thành công bom H hôm nay 3/9.

Trang 38 North chuyên tin về dẫn lời ông Kim Byung-kee, một thành viên đảng Dân chủ Hàn Quốc cho biết, NIS đã báo cáo về việc “Triều Tiên vừa hoàn tất chuẩn bị tiến hành thử hạt nhân ở đường hầm số 2 (phía Bắc) và đường hầm số 3 (phía Nam) của bãi thử Punggye-ri”.

Bức ảnh cho thấy một tòa nhà mới (new building) được hoàn thành phần bên ngoài. (Ảnh: 38 North)
Bức ảnh cho thấy một tòa nhà mới (new building) được hoàn thành phần bên ngoài. (Ảnh: 38 North)

Nghị sỹ này cũng lưu ý rằng NIS đã lần ra được hoạt động cho thấy ở đường hầm số 4 (phía Tây) chuẩn bị được xây dựng thêm. Việc xây dựng ở đường hầm này vốn bị tạm dừng năm ngoái.

Tuy nhiên, 38 North khi đó cho biết, các hình ảnh từ vệ tinh thương mại hôm 27/8 vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu rõ rệt của một vụ thử hạt nhân sắp xảy ra. Bãi thử Punggye-ri ở trạng thái gần như không hoạt động dù 38 North vẫn lưu ý rằng có những thay đổi rất nhỏ theo thời gian.

Các cổng chính (primary) và cổng phụ (secondary) của bãi thử. (Ảnh: 38 North)
Các cổng chính (primary) và cổng phụ (secondary) của bãi thử. (Ảnh: 38 North)

Cụ thể, không có đường hầm mới nào ở cổng phía Bắc (đường hầm số 2), kể từ đầu năm nay. Mặc dù vậy, cổng phía Bắc dường như ít bị cây cối che lấp hơn những bức ảnh vệ tinh trước đó, đồng thời xuất hiện những rãnh thoát nước mới, dấu hiệu thường được cho là đường hầm này đang được duy trì, bảo dưỡng.

Ngoài ra, không có bất thường lớn vào lúc đó trừ một vật nhỏ màu tối được cho là xe chở quặng khoáng đậu gần đường hầm.

Trung tâm chỉ huy (Command Center) và khu vực hỗ trợ (support area) được cho là không hoạt động. (Ảnh: 38 North)
Trung tâm chỉ huy (Command Center) và khu vực hỗ trợ (support area) được cho là không hoạt động. (Ảnh: 38 North)

Ảnh vệ tinh cũng cho thấy một vài thiết bị nhỏ không xác định, mới được phát hiện so với ảnh chụp ngày 25/7, đặt gần cổng phía Tây (đường hầm 4). Điều này, theo trang 38 North, lý giải cảnh báo về việc đường hầm này đang được xây dựng thêm.

Bên vạnh đó, Khu vực Hỗ trợ Hành chính Trung tâm (MASA) vẫn không có biểu hiện hoạt động mới. Nhưng tòa nhà hỗ trợ mới nằm ở phía Nam của trung tâm chính lại vừa được hoàn thành.

Trung tâm chỉ huy và các khu vực bổ trợ cùng hàng rào an ninh cũng “án binh bất động” khi không có xe ra vào (tại thời điểm vệ tinh chụp ảnh). Trong khi đường hầm số 3 hoàn toàn im ắng.

Chính những tài liệu này khiến 38 North, một trang có uy tín trong việc lần ra các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, lúc đó cũng kết luận rằng chưa có dấu hiệu Bình Nhưỡng sẽ ngay lập tức tiến hành vụ thử thứ 6.

Mặc dù vậy, 38 North lúc đó vẫn cảnh báo rằng, kể từ tháng 4/2017, Triều Tiên liên tục duy trì trạng thái sẵn sàng tiến hành vụ thử này ngay khi được nhận lệnh. Và thực tế, Triều Tiên hôm nay 3/9 tuyên bố thử thành công bom H.

Theo Diệu Hương

VOV.vn

Trở lên trên