MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng chục khẩu súng trong 16 vụ xả súng ở Mỹ đã được mua một cách hoàn toàn hợp pháp như thế này

13-06-2016 - 14:00 PM | Tài chính quốc tế

Ít nhất 8 tay súng có tiền án hoặc có vấn đề về tâm thần nhưng vẫn có thể mua súng.

Nước Mỹ vừa chứng kiến vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ sau vụ 11/9 và một lần nữa hồi chuông báo động về kiểm soát súng lại vang lên. Điều đáng nói là phần lớn số súng được sử dụng trong 16 vụ xả súng gần đây nhất ở Mỹ (trong đó có 2 khẩu được sử dụng trong vụ khủng bố ở Orlando) được mua một cách hoàn toàn hợp pháp, dưới sự kiểm tra của cơ quan liên bang. Ít nhất 8 tay súng có tiền án hoặc có vấn đề về tâm thần nhưng vẫn có thể mua súng.

Sự việc ngày 12/6/2016

50 người đã bị giết và 53 người bị thương khi Omar Mateen nổ súng tại một hộp đêm đông đúc dành cho người gay ở Orlando, Mỹ. Mateen sử dụng ít nhất 2 khẩu súng, một khẩu súng trường tấn công AR-15 và một súng ngắn nòng 9 mm.

Quay trở lại năm 2013, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) hay tin Mateen đã bình luận với các đồng nghiệp rằng mình ủng hộ các nhóm khủng bố. 1 năm sau đó FBI tiếp tục điều tra tên này vì tình nghi có liên quan đến 1 người Mỹ tới Syria tham gia nhóm cực đoan. Tuy nhiên FBI lại kết luận rằng “Mateen không phải là một mối đe dọa” tại thời điểm đó.

Vài ngày trước khi vụ xả súng xảy ra, Mateen đã mua ít nhất 2 khẩu súng theo cách hoàn toàn hợp pháp. “Hắn không trong diện cấm vì thế có thể dễ dàng vào một cửa hàng bán súng và mua súng, tất cả đều hợp pháp”.

Cuối cùng thì 50 người đã thiệt mạng dưới tay Mateen và hắn cũng bị cảnh sát tiêu diệt ngay trong hộp đêm.

Vụ xả súng ngày 2/12/2015

Cặp vợ chồng Syed Rizwan Farook và Tashfeen Malik đã giết chết 14 người tại một bữa tiệc ở San Bernardino, California. 4 khẩu súng đã được tìm thấy, gồm một khẩu súng trường tấn công Smith & Wesson M&P, một súng trường tấn công DPMS Panther Arms, một súng ngắn Smith & Wesson, và một súng ngắn Llama.

Từ 8 năm trước đó, Farook đã mua hai khẩu súng một cách hợp pháp tại Annie’s Get Your Gun, một cửa hàng súng ở California. Người hàng xóm của gia đình này là Enrique Marquez cũng đã mua hai khẩu súng trường và sau đó đã bị buộc tội cung cấp vũ khí cho những kẻ tấn công.

Trước khi cuộc tấn công bắt đầu, Malik đã lên Facebook tuyên thệ trung thành với IS.

Vụ nổ súng ngày 1/10/2015

Christopher Harper-Mercer, 26 tuổi, giết 9 người tại ĐH Umpqua ở bang Oregon. Hắn sử dụng 6 khẩu súng, gồm một súng lục Glock, một súng lúc Smith & Wesson, một súng lục Taurus, và một súng trường tấn công Del-Ton.

Năm 2008, Harper-Mercer nhập ngũ 1 tháng nhưng đã bị sa thải trước khi hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản. Năm 2009, hắn tốt nghiệp và rời khỏi một trung tâm chuyên đào tạo các sinh viên bị thiểu năng và có vấn đề về tâm thần ở Torrance (California).

Tổng cộng Harper-Mercer sở hữu tới 14 khẩu súng và tất cả đều được mua một cách hợp pháp. Hắn tự mua một số và một số khẩu khác được mua bởi những người trong gia đình.

Vụ xả súng ngày 26/8/2015

Vester Lee Flanagan II, 41 tuổi, đã bắn chết một phóng viên và một quay phim bằng khẩu súng Glock ngay trong lúc họ đang làm truyền hình trực tiếp.

Năm 2000, Flanagan kiện một đài truyền hình ở bang Florida, cho rằng hắn bị đài này sa thải do phân biệt chủng tộc. 12 năm sau, hắn lại được tuyển vào đài WDBJ ở Roanoke nhưng chỉ sau vài tháng thì bị đuổi vì có giọng điệu nguy hiểm và những hành vi gây hấn. Flanagan tiếp tục kiện đài WDBJ.

Tuy nhiên đến tháng 6/2015 Flanagan đã mua được một khẩu súng hoàn toàn hợp pháp vì không bị liệt vào dạng có tiền án tiền sự hoặc có vấn đề về thần kinh.

Vụ xả súng ngày 23/7/2015

John R. Houser đã dùng một khẩu súng lục bán tự động mua từ một hiệu cầm đồ, giết chết 2 người và làm bị thương 9 người khác tại một rạp hát ở Lafayette, Los Angeles.

Hồi năm 2006, Houser từng bị từ chối cấp phép sở hữu vũ khí vì có hành vi bạo lực gia đình và phóng hỏa. Năm 2008, một thẩm phán ra lệnh đưa Houser tới bệnh viện tâm thần. Thế nhưng năm 2014 hắn lại có thể mua súng ở Alabama một cách hợp pháp.

Sự việc ngày 17/6/2015

Dylann Roof, 21 tuổi, đã bắn chết 9 người bằng 1 khẩu Glock .45-caliber tại một nhà thờ ở Charleston. Tên này từng bị buộc tội lạm dụng Suboxone, loại thuốc phiện thường được bán trôi nổi ở chợ đen trên phố. Đáng lẽ Roof không được cấp phép sở hữu vũ khí vì đã nhận tội sử dụng ma túy, nhưng thanh tra FBI đã để lọt chi tiết này và vì thế hắn đã có thể mua súng một cách hoàn toàn hợp pháp.

Vụ xả súng ngày 24/10/2014

Jaylen Ray Fryberg, chỉ mới 15 tuổi, đã sử dụng khẩu súng lục Beretta của bố mình để bắn 4 học sinh ở canteen 1 trường trung học ở Marysville, Wash.

Năm 2013 người bố đã mua được súng dù đã bị đưa vào danh sách theo dõi vì có hành vi bạo lực từ năm 2002. Đáng buồn là lệnh theo dõi đã được đưa ra nhưng do sai sót đã không hề được nhập vào hệ thống.

Ngày 2/4/2014

3 người thiệt mạng và 16 người bị thương khi Ivan Antonio Lopez nổ súng ở Fort Hood.

Năm 2011, Lopez, một chuyên gia quân sự Mỹ, trở về sau 4 tháng làm việc tại Iraq và báo cáo hắn bị thương ở đầu dù có báo cáo cho thấy hắn chưa từng tham gia chiến đấu. Sau đó, Lopez được khám bệnh và tiếp nhận điều trị chứng trầm cảm.

Đầu tháng 3/2014, Lopez mua súng tại đúng cửa hiệu nơi Nidal Malik Hasan, một thiếu tá lục quân Mỹ, trước đây đã mua ít nhất một khẩu súng dùng trong vụ thảm sát khiến 13 người thiệt mạng hồi năm 2009. Ngày 2/4/2014, Lopez xả súng vào các binh sĩ lúc 4h sáng.

Ngày 16/9/2013

Aaron Alexis, 34 tuổi, sử dụng một khẩu súng săn Remington để giết 12 người ở Washington Navy Yard.

Năm 2011, Alexis bị trục xuất khỏi lực lượng hải quân sau 4 năm phục vụ vì “có xu hướng hành xử không đúng mực”. 1 tháng trước khi sự việc xảy ra, Alexis vẫn đang tiếp nhận điều trị bệnh tâm thần.

Khi tới một cửa hàng súng ở Virginia, Alexis đã không thể mua súng trường tấn công nhưng lại được cấp phép mua súng săn.

Vụ xả súng ngày 14/12/2012

Adam Lanza, 20 tuổi, đã bắn chết mẹ mình ở ngay trong nhà và sau đó giết thêm 26 người khác mà chủ yếu là trẻ em tại trường cấp 1 Sandy Hook. Vũ khí mà sát thủ sử dụng là một khẩu súng trường Bushmaster XM-15 và một khẩu súng trường Savage Mark II.

Năm 2009, Lanza tốt nghiệp cấp 3. Một số bạn học miêu tả hắn là người khá nhút nhát và không có bạn thân, có những biểu hiện của bệnh tâm thần như luôn hồi hộp lo lắng và rối loạn hành vi. Trong khi đó người mẹ Nancy Lanza là người đam mê súng và có đăng ký sở hữu một bộ sưu tập vũ khí. Bà cũng thường đưa các con trai tới thăm trường bắn.

Vụ xả súng ngày 5/8/2012

Wade M. Page, 40 tuổi, giết 6 người ở bằng một khẩu súng ngắn bán tự động tại ngôi đền Sikh. Đầu những năm 2000, tên này bị giới chức chú ý vì có liên quan đến một ban nhạc có tên End Apathy chuyên biểu diễn những bài hát có lời bạo lực.

Hắn mua khẩu súng tại một cửa hàng ở ngoại ô Milwaukee, vượt qua được vòng kiểm tra và trả 650 USD bằng tiền mặt.

Ngày 20/7/2012

James E. Holmes, 24 tuổi, đã sử dụng 3 khẩu súng để giết chết 12 người và làm 70 người bị thương sau vụ tấn công vào rạp hát ở Aurora, Colorado.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2012, Holmes đã mua hơn 6.000 viên đạn và tất cả đều được mua qua mạng. Đến tháng 5/2012 hắn mua 4 khẩu súng một cách hoàn toàn hợp pháp dù trước đó đã phải điều trị về tâm lý.

Ngày 2/4/2012

One L. Goh, 43 tuổi, giết 7 người tại một trường tôn giáo ở Oakland, California.Một luật sư nói rằng Goh là một kẻ cô đơn và thậm chí là thất bại nhưng không có bất cứ hành động nào đáng báo động.

Đầu năm 2012, Goh mua súng ở một cửa hàng tại Castro Valley, California.

Sau 2 lần thăm khám, bác sĩ kết luận Goh mắc bệnh hoang tưởng và không bị kết án.

Ngày 8/1/2011

Jared L. Loughner, 22 tuổi, giết 6 người bằng một khẩu Glock tại bãi đỗ xe bên ngoài siêu thị. Năm 2007 người này từng bị bắt vì sử dụng ma túy nhưng không bị kết tội. Năm sau đó Loughner cũng trượt bài kiểm tra về sử dụng thuốc khi cố gắng nhập ngũ. Tuy nhiên cả hai sự kiện trên đều không dẫn đến lệnh cấm mua súng.

Tháng 10/2010, Loughner buộc phải nghỉ học vì thầy cô lo sợ về sự an toàn của giáo viên và học sinh, nhưng chi tiết này không được đưa vào hồ sơ. Cuối cùng Loughner đã có thể mua được một khẩu súng ở Tucson vào ngày 30/11/2010.

Ngày 5/11/2009

Maj. Nidal Malik Hasan, 39 tuổi, nổ súng ở Texas và khiến 13 người thiệt mạng cùng 43 người khác bị thương.

Từ cuối năm 2008 đến tháng 6/2009, cơ quan tình báo phát hiện được vài chục tin nhắn giữa Hasan và Anwar al-Awlaki, một giáo sĩ cấp tiến ở Yemen. Tuy nhiên giới chức liên bang lại cho rằng những tin nhắn này không cho thấy mối nguy về bạo lực.

Ngày 3/4/2009

Jiverly Wong, 41 tuổi, đã bắn đi ít nhất 98 phát bằng 2 khẩu súng ngắn khi đang ở trong lớp học tiếng Anh.

Kể từ năm 1990 Wong đã ít nhất 5 lần bị bắt hoặc bị cảnh sát điều tra. Ở thời điểm xả súng, Wong đang không bị điều tra và cũng không có vấn đề về thần kinh. Tháng 3/2008 hắn mua được khẩu súng đầu tiên. 1 năm sau hắn tới cửa hàng cũ để mua súng nhưng không được chấp nhận. Sau khi luật liên bang được sửa đổi và cho phép bán súng nếu hệ thống kiểm tra không thể đưa ra quyết định trong 3 ngày làm việc.

Thu Hương

New York Times

Trở lên trên