MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hàng dệt may

Việt Nam xuất siêu gần 1,2 tỷ USD trong nửa đầu tháng 8/2019

Việt Nam xuất siêu gần 1,2 tỷ USD trong nửa đầu tháng 8/2019

25/08/2019 13:54

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt trên 311 tỷ USD.

Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2019

Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2019

14/08/2019 09:13

Trong kỳ 2 tháng 7/2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 809 triệu USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 lên 1,7 tỷ USD.

Thế khó của doanh nghiệp dệt may, xơ sợi Việt Nam trong căng thẳng tiền tệ

Thế khó của doanh nghiệp dệt may, xơ sợi Việt Nam trong căng thẳng tiền tệ

12/08/2019 17:00

Cung cầu hàng hóa các ngành thâm dụng lao động như dệt may, xơ sợi, giày dép... sẽ ảnh hưởng do chiến tranh thương mại.

Gỡ điểm nghẽn ngành dệt may từ công nghiệp hỗ trợ dệt, nhuộm

Gỡ điểm nghẽn ngành dệt may từ công nghiệp hỗ trợ dệt, nhuộm

12/08/2019 08:40

Để đón được những cơ hội mà EVFTA mang lại, ngành dệt may cần cú huých tích cực từ nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ dệt, nhuộm.

Mỗi tháng 1 vụ kiện, Việt Nam trong vòng xoáy thương chiến nguy hiểm

Mỗi tháng 1 vụ kiện, Việt Nam trong vòng xoáy thương chiến nguy hiểm

11/08/2019 06:22

Các nước nhập khẩu như Mỹ có thể áp dụng tối đa biện pháp chống lẩn tránh thuế. Nếu một ngày họ áp dụng ngẫu hứng cách tiếp cận này cho cả hàng dệt may, da giày... thì câu chuyện càng nguy hiểm hơn.

Big C mở lại đơn hàng cho 169 nhà cung ứng dệt may

Big C mở lại đơn hàng cho 169 nhà cung ứng dệt may

06/08/2019 17:31

Đến nay, sau một thời gian xem xét năng lực của 200 nhà cung ứng dệt may Việt Nam, Central Group (tập đoàn sở hữu hệ thống siêu thị Big C Việt Nam) đã mở lại mã hàng và tiếp tục có đơn đặt mua hàng của 169 nhà cung ứng hàng dệt may (31 nhà cung ứng còn lại đã chủ động dừng cung cấp hàng cho Central Group từ đầu năm 2019).

Giải bài toán quy tắc xuất xứ để hưởng lợi FTA, đã có những nhà đầu tư “chất lượng” vào Việt Nam

Giải bài toán quy tắc xuất xứ để hưởng lợi FTA, đã có những nhà đầu tư “chất lượng” vào Việt Nam

02/08/2019 14:47

Đã có nhiều nhà đầu tư từ châu Âu vào Việt Nam thực hiện các dự án đầu tư vào dệt may, nhuộm, sợi, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết.

Việt Nam nhập siêu 678 triệu USD

Việt Nam nhập siêu 678 triệu USD

23/07/2019 10:36

Theo Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại cả nước trong nửa đầu tháng 7 nhập siêu 678 triệu USD, đưa lũy kế từ đầu năm đến hết 15/7 về mức thặng dư 910 triệu USD.

Việt Nam xuất siêu gần 1,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2019

Việt Nam xuất siêu gần 1,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2019

14/07/2019 12:40

Trong kỳ 2 tháng 6 năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,5 tỷ USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 lên 1,59 tỷ USD.

Cảnh báo nóng về liều thuốc bổ từ Hiệp định EVFTA

Cảnh báo nóng về liều thuốc bổ từ Hiệp định EVFTA

11/07/2019 11:14

Theo các chuyên gia, với các lợi ích từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), cùng với CPTPP và các hiệp định thương mại khác, Việt Nam nhận được quá nhiều “liều thuốc bổ”, nhưng nếu cơ thể không thể hấp thụ, lúc đó sẽ lợi bất cập hại.

Vụ Big C dừng nhập hàng may mặc Việt: “Họ không phàn nàn về chất lượng”

Vụ Big C dừng nhập hàng may mặc Việt: “Họ không phàn nàn về chất lượng”

04/07/2019 17:30

Big C không phàn nàn về chất lượng hàng may mặc của nhà cung cấp Việt Nam, họ thay đổi chiến lược kinh doanh mới là siêu thị GO! Market với mặt bằng khác, mặt hàng kinh doanh chất lượng cao hơn.

Vụ Big C ngừng mua hàng dệt may Việt Nam: Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp phải hài hòa lợi ích 3 bên!

Vụ Big C ngừng mua hàng dệt may Việt Nam: Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp phải hài hòa lợi ích 3 bên!

04/07/2019 16:17

Trao đổi với một số cơ quan báo chí về kết quả buổi làm việc giữa Bộ Công Thương và lãnh đạo Tập đoàn Central Group (chủ đầu tư chuỗi bán lẻ Big C) sáng ngày 4/7, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định, Bộ Công Thương đã yêu cầu Tập đoàn rà soát lại các hợp đồng ký kết trên cơ sở pháp lý sao cho đảm bảo hài hòa lợi ích 3 bên: Lợi ích của các nhà cung ứng mặt hàng may mặc vào Big C; lợi ích của Big C và lợi ích của người tiêu dùng.

10 ngành hàng mang lại hàng tỷ USD cho doanh nghiệp Việt

10 ngành hàng mang lại hàng tỷ USD cho doanh nghiệp Việt

17/06/2019 17:54

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá trong 5 tháng đầu năm 2019 tăng 7,1%, tương ứng tăng 6,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước...

Việt Nam nhập siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 5/2019

Việt Nam nhập siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 5/2019

29/05/2019 15:00

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt trên 202 tỷ USD...

Nông sản Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam tăng kỷ lục

Nông sản Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam tăng kỷ lục

05/05/2019 16:26

Bốn tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 17,8 tỷ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam: 'Nếu không có hạ tầng, đừng có nói mời ai vào’

Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam: 'Nếu không có hạ tầng, đừng có nói mời ai vào’

02/05/2019 21:37

Đây là nhận định của ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam tại tọa đàm chủ động khai thác có hiệu quả CPTPP để phát triển bứt phá trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Cả nước xuất siêu hơn 710 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2019

Cả nước xuất siêu hơn 710 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2019

30/04/2019 15:59

Cán cân thương mại hàng hóa mặc dù duy trì thặng dư trong 4 tháng với mức xuất siêu ước tính đạt 711 triệu USD nhưng thấp hơn nhiều so với mức 3,7 tỷ USD của cùng kỳ năm 2018.

Bộ Công Thương ban hành Quy định xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico

Bộ Công Thương ban hành Quy định xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico

25/04/2019 14:53

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/6/2019.

Việt Nam có cơ hội vươn lên dẫn đầu ngành công nghiệp sản xuất thời trang bền vững nhờ các nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam có cơ hội vươn lên dẫn đầu ngành công nghiệp sản xuất thời trang bền vững nhờ các nhà đầu tư nước ngoài

23/04/2019 10:44

Việt Nam hiện là nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ ba thế giới.

100% thủy sản, hơn 40% hàng dệt may Việt vào Canada được miễn thuế ngay nhờ CPTPP

100% thủy sản, hơn 40% hàng dệt may Việt vào Canada được miễn thuế ngay nhờ CPTPP

21/03/2019 18:15

Khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, 100% kim ngạch xuất khẩu thủy sản và phần lớn hàng dệt may, đồ gỗ, giày dép Việt Nam sang Canada được xóa bỏ thuế quan ngay lập tức. Đây sẽ là lợi thế lớn cho các ngành sản xuất khi dư địa xuất khẩu vào Canada vẫn còn nhiều.

Trở lên trên