MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ rà soát thuế chống bán phá giá đĩa ghi hình nhập từ Việt Nam

22-01-2016 - 20:05 PM | Thị trường

Phiên điều trần, rà soát hoàng hôn vụ việc chống bán phá giá sản phẩm đĩa ghi hình DVD của Việt Nam tổ chức vào ngày 1/2/2016.

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 20/1/2016, Tổng Vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ (DGAD) thông báo sẽ tổ chức phiên điều trần, rà soát hoàng hôn đối với vụ việc chống bán phá giá sản phẩm đĩa ghi hình DVD nhập khẩu từ Việt Nam và Thái Lan.

Theo DGAD, phiên điều trần sẽ được tổ chức vào 15h30’ ngày 1/2/2016 tại Phòng Hội nghị của DGAD, tầng 4 toà nhà Jeevan Tara, phố Parliament, New Delhi, Ấn Độ.

Các bên quan tâm cần đăng ký tên và địa chỉ của (những) người đại diện tham dự phiên điều trần nêu trên. Đồng thời cung cấp 5 bản sao Bản đệ trình về các quan điểm sẽ được trình bày tại phiên điều trần.

Sự việc điều tra chống bán phá giá sản phẩm đĩa ghi hình DVD, mã HS: 8523 nhập khẩu từ Việt Nam và Thái Lan được Tổng Vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ khởi xướng điều tra ngày 5/5/2009.

Tháng 7/2010, Ấn Độ ban hành kết luận cuối cùng, theo đó mức thuế suất cho bị đơn bắt buộc là 29,75 USD/1.000 chiếc; mức thuế suất cho tất cả các doanh nghiệp khác là 50,51 USD/1.000 chiếc. Thời gian áp dụng là 5 năm kể từ ngày 12/4/2010.

Sau đó, ngày 31/12/2013, Ấn Độ sửa đổi kết luận cuối cùng, theo đó mức thuế áp dụng là 73,01 USD/1.000 chiếc.

Đến ngày 7/4/2015, Ấn Độ thông báo khởi xướng rà soát hoàng hôn đối với vụ việc trên. Trong đó xem xét đến khả năng doanh nghiệp có tiếp tục tái diễn việc bán phá giá sản phẩm trên gây thiệt hại đối với ngành sản xuất của Ấn Độ, cũng như có cần thiết phải tiếp tục lệnh áp thuế hay không. Các doanh nghiệp liên quan đã được cơ quan điều tra gửi bản câu hỏi điều tra./.

Theo PV

VOV

Trở lên trên