MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cam, quýt, chanh hút hàng

30-03-2016 - 14:21 PM | Thị trường

Hiện nay ĐBSCL đang bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng cam, chanh, quýt, dừa… làm nước giải khát khá lớn nên các mặt hàng này tiêu thụ rất mạnh, khiến giá tăng từ 15- 25% so với tháng trước.

Trong đợt tăng giá lần này, có thể nói cam xoàn tăng cao nhất. Hiện tại, cam xoàn loại I, nông dân bán tại vườn giá 40-45.000 đồng/kg tùy loại, tăng 10-12.000 đ/kg; quýt đường giá 25-26.000 đ/kg tăng 9 -10.000 đ/kg, chanh từ 22-28.000 đ/kg tăng khoảng 5 -8.000 đ/kg, còn dừa tươi giá 110.000 đồng/chục tăng khoảng 15.000 đ/chục.

Theo nhiều thương lái thu mua các mặt hàng trái cây phục vụ giải khát mùa nắng thì thường mùa nghịch, sản lượng trái cây không nhiều đương nhiên giá tăng. Nhưng đặc biệt năm nay nắng hạn kéo dài nên giá có thể tăng cao hơn và giữ giá lâu hơn so với các năm trước. Đến khi mưa xuống giá mới bắt đầu bình ổn lại.

Điển hình như nhà vườn Trần Văn Thôn, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết, mặc dù năm nay vườn cam xoàn của ông bói vụ đầu nhưng ông vẫn quyết định cho trái vào vụ nghịch để bán được giá. Ước tính hơn 2.000m2, vườn cam nhà ông có thể đạt sản lượng hơn 6 tấn, với mức giá như như hiện nay thì lợi nhuận khá cao.

Theo Lê Hoàng Vũ

Nông nghiệp

Trở lên trên