MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận ngày 8/3, nông dân Tây Tựu phấn khởi vì hoa được giá

07-03-2016 - 09:55 AM | Thị trường

Cận ngày 8/3, những loài hoa “đặc sản” của làng hoa Tây Tựu như hồng, ly, tường vi đang được bán với giá cao.

Làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) những ngày này tràn ngập sắc màu của hoa hồng, cúc… Không chỉ phục vụ khách đến mua tại vườn, người trồng hoa còn cắt hoa để bán tại chợ hoa Quảng Bá dịp Ngày quốc tế Phụ nữ sắp tới.

Đi dọc đường Tây Tựu, không khí chuẩn bị, cắt tỉa, phun nước chăm hoa để chuẩn bị bán cho dịp 8/3 nhộn nhịp. Bà Mai chia sẻ: Mấy ngày này, làng hoa như ngày hội, ai cũng ra đồng rất sớm, tranh thủ làm để thu hoạch đợt cuối vụ. Mặc dù chưa đến ngày lễ, nhưng hoa đã đồng loạt tăng giá”.

Theo ghi nhận của PV, các loại hoa đồng loạt tăng giá khiến người dân rất phấn khởi.

Chị Đỗ Thị Hoa cho biết: “Hoa hồng đợt này rất dễ bán và được giá hơn, hoa hồng loại dài có giá 150.000 đồng/bó, hoa hồng ngắn có giá 500.000 đồng/bó, giá cao hơn ngày thường được 40-50.000 đồng”.

Ngoài hoa hồng, hoa cúc cũng tăng nhẹ, dao động 150.000 - 200.000 đồng/bó. Được giá so với ngày thường 20.000 đồng/bó.

Đặc biệt là hoa ly tăng giá cao so với trước Tết. Hoa ly dao động từ 350.000-4000 đồng/bó. Anh Mạnh (chủ vườn ly) chia sẻ: “May mắn, đợt này mình trồng được 6.000 củ, dự định thu được về được hơn 30 triệu đồng, cũng bõ công sau mấy tháng chăm sóc”.

Sở dĩ năm nay các loại hoa tăng giá đồng loạt là do thời gian qua không có mưa xuân nên hoa mọc ít chồi, ít hoa mà nhu cầu người tiêu dùng lại cao nên hoa được giá”.

Theo Lê Hồng

Báo giao thông

Trở lên trên