MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chênh lệch giá cao, đường nhập lậu ồ ạt về Việt Nam

25-06-2015 - 14:51 PM | Thị trường

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết trong thời gian qua, hàng nhập lậu qua đường biên giới Tây Ninh chủ yếu là đường cát và thuốc lá vì chênh lệch giá cao.

Cụ thể nếu nhập lậu đường cát từ biên giới vào nội địa thì các đối tượng buôn lậu sẽ thu lợi khoảng 50-60 ngàn đồng/bao 50kg. Thuốc lá điếu ngoại lậu dù chỉ thu lợi 2-3 ngàn đồng/gói (20 điếu) nhưng tình hình nhập lậu vẫn gia tăng.

Theo đánh giá của ngành quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, hoạt động buôn lậu chỉ lắng dịu và chựng lại khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, chốt chặn.

Tuy nhiên, đối tượng và băng nhóm vận chuyển hàng hóa nhập lậu tuyến từ huyện Bến Cầu (giáp ranh biên giới Campuchia) về huyện Gò Dầu (thông qua quốc lộ 22) vẫn còn.

Các đối tượng thường vận chuyển vào ban đêm hoặc canh lúc lực lượng chống buôn lậu nghỉ ngơi. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu hiện cũng là thuốc lá điếu ngoại và đường cát.

Tổng cộng trong 6 tháng đầu năm 2015, chi cục quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã bắt 101 vụ nhập hàng trăm tấn đường. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 6-2015, công an Tây Ninh phối hợp lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 vụ nhập lậu đường cát với tổng trọng lượng hơn 60 tấn.

Lực lượng chức năng cũng bắt được 391 vụ vi phạm nhập lậu thuốc lá tịch thu 77.112 gói thuốc lá ngoại các loại trong 6 tháng.

Ông Võ Thanh Phong, chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết đối tượng buôn lậu thường sử dụng xe gắn máy xoáy nòng chạy tốc độ cao, luôn có người theo sát lực lượng chống buôn lậu để đối phó và gây cản trở khi bị phát hiện.

Thậm chí, các đối tượng buôn lậu còn dùng xe gắn máy có thiết kế phụ hoặc giả dạng hành khách giấu hàng lậu trong hành lý hoặc ngụy trang, cất giấu trong hàng hóa hợp pháp để vận chuyển bằng xe tải để vận chuyển hàng lậu vào nội địa.

Theo NGỌC HẬU

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên