MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dòng tiền đổ vào hàng hóa mạnh nhất trong 17 tháng

09-01-2012 - 08:11 AM | Thị trường

Đầu tư vào cà phê tăng gấp đôi, vào bông nhiều nhất kể từ tháng 4/2009. Dầu thô, dầu hỏa và xăng đồng loạt được nhà đầu cơ tăng nắm giữ vì kỳ vọng giá sẽ lên cao.

Các quỹ phòng hộ đã đặt cược vào giá hàng hóa tăng nhiều nhất kể từ tháng 7/2010 sau các dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ hồi phục tốt hơn dự báo và triển vọng nhu cầu nguyên liệu thô sẽ mạnh.

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), trong tuần đến ngày 3/1/2012, các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng 25% vị thế mua ở 18 hàng hóa trên thị trường kỳ hạn và quyền chọn, lên 671.915 hợp đồng. Đầu tư vào bông tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2009 trong khi tiền đổ vào cà phê tăng gấp đôi. Đầu tư vào dầu thô đạt mức cao nhất trong vòng 3 tuần.

Trong tuần trước, Mỹ công bố thất nghiệp thấp nhất 3 năm, trong khi Trung Quốc, Australia, Đức, Ấn Độ và Anh cùng thông báo lĩnh vực sản xuất đi lên. Có khoảng 253 tỷ USD đã tăng thêm trên thị trường chứng khoán toàn cầu vì đầu cơ rằng ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu không quá nghiêm trọng.

Chỉ số Standard & Poor’s GSCI theo dõi 24 hàng hóa nguyên liệu thô đã tăng 2,6% trong tuần qua và thiết lập mức cao của 7 tuần hôm 4/1. Chỉ số đồng USD đo sức mạnh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng thêm 1,3%, trong khi trái phiếu chính phủ Mỹ loại 10 năm tăng 0,8 điểm phần trăm.

Trong tuần qua, có 13 trong số 24 hàng hóa tăng giá, dẫn đầu là dầu Brent với 5,3%, dầu hỏa 4,6% và dầu diesel 4,7%. Giá bông tăng 4,4% trong tuần trong khi vàng tăng 3,2% - tuần tăng nhiều nhất trong 5 tuần.

Chỉ số S&P GSCI đã tăng 16% kể từ mức thấp 10 tháng thiết lập trong tháng 10 năm ngoái. Tình hình ngày càng lạc quan hơn sau khi tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 6/1 thông báo nền kinh tế số 1 thế giới “bắt đầu hồi phục”, sau báo cáo thất nghiệp tháng 12 ở 8,5% - thấp nhất kể từ tháng 2/2009. Trong năm 2011, Mỹ đã tạo mới được 1,64 triệu việc làm, kết quả tốt nhất kể từ năm 2006, sau khi tạo mới 940.000 việc làm năm 2010.

So với mức cao 29 tháng thiết lập hồi tháng 4/2011, chỉ số GSCI hiện vẫn thấp hơn 13%. Năm 2011, giá hàng hóa giảm lần đầu tiên trong 3 năm do đồng USD mạnh vào thời điểm cuối năm khiến cho hoạt động bán tháo hàng hóa để lấy tiền mặt diễn ra ồ ạt.

Trong tuần qua, vị thế bán với đồng đã giảm 50% xuống còn 2.011 hợp đồng – thấp nhất kể từ 8/1. Barclays Captial dự báo giá đồng năm nay sẽ tăng do nguồn cung yếu.

Đăt cược giá bông tăng đã tăng thêm 8.303 hợp đồng lên 14.986 hợp đồng trong tuần trước. Bông cũng đã tăng giá 7 trong 8 phiên giao dịch liên tiếp khi lo ngại sản lượng của Ấn Độ sẽ ít hơn dự báo. Ấn Độ là nước xuất khẩu bông lớn thứ hai sau Mỹ.

Đầu tư vào 11 hàng hóa nông sản tăng thêm 35% trong tuần, đạt 368.783 hợp đồng, cao nhất kể từ 15/11. Đầu tư vào ngô tăng 30% lên 192.500 hợp đồng, vào đậu tương tăng 39% lên 33.020 hợp đồng.

Nhà đầu cơ đổ thêm tiền mua đầu thô khi vị thế mua tăng 4,1% lên 200.307 hợp đồng. Đầu tư vào dầu hỏa tăng 34% và vào xăng tăng 9,9%.

Nguyễn Hằng

hangnt

Bloomberg

Trở lên trên