MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 2 triệu lượt du khách Trung Quốc đến Việt Nam trong 11 tháng

27-11-2014 - 21:25 PM | Thị trường

Du khách Trung Quốc đến Việt Nam trong 11 tháng năm 2014 đạt 1.813.600 lượt người, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục thống kê vừa công bố tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2014. Theo đó, khách quốc tế đến nước ta trong 11 tháng ước đạt 7.217.000 lượt người; tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 4.363.500 lượt người; tăng 3,9%; khách đến vì công việc 1.210.900 lượt người; tăng 5,7%; khách đến thăm thân nhân đạt 1.237.200 lượt người; tăng 8,6%.

Về phương tiện, khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không đạt 5.700.700 lượt người; tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2013; khách đến bằng đường biển tiếp tục giảm mạnh, chỉ đạt 46.300 lượt người; giảm 74,8%; khách đến bằng đường bộ 1.470.000 lượt người; tăng 17,3%.

Trong 11 tháng năm nay, một số quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng khách đến Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm trước như: Trung Quốc đạt 1.813.600 lượt người, tăng 5,1%; Hàn Quốc 764.800 lượt người; tăng 12%; Nhật Bản 591.700 lượt người; tăng 6,9%; Hoa Kỳ 406.800 lượt người;  tăng 2,6%; Campuchia 366.700 lượt người; tăng 18,2%; Nga 330.300 lượt người; tăng 25,2% …

Như vậy, sau 11 tháng năm 2014, Trung Quốc vẫn là quốc gia có số lượng du khách đến Việt Nam lớn nhất và đã đạt gần 2 triệu lượt người. Xét về tốc độ tăng trưởng, Nga đang dẫn đầu với 330.300 lượt du khách đến Việt Nam trong 11 tháng và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, một số nước và vùng lãnh thổ có lượng khách đến Việt Nam giảm trong 11 tháng qua bao gồm: Đài Loan 358.900 lượt người; giảm 2,1%; Malaysia 293.100 lượt người; giảm 1,2%; Thái Lan 226.100 lượt người; giảm 6,5%.

>>>Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7 triệu lượt sau 10 tháng

Nguyệt Quế

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên