Giá
cà phê giao kỳ hạn leo lên mức cao nhất trong 15 tháng bởi dự báo sản lượng tại
Braxin và Việt Nam, hai nước trồng và cung cấp cá phê lớn nhất thế giới sẽ
giảm.
Tổ
chức cà phê quốc tế (ICO) trong tuần trước dự báo sản lượng cà phê thế giới có
thể giảm xuống mức 123 triệu bao trong mùa vụ hiện tại, sản lượng của 1 năm
trước đó là 128 triệu bao.
Sản
lượng cà phê tại Braxin, nước cung cấp cà phê lớn nhất thế giới, dự kiến giảm
15% xuống mức 39 triệu bao.
Quốc
gia Nam Mỹ này có kế hoạch mua hạt cà phê từ các công ty sản xuất cà phê địa
phương để trợ giá và tăng thu nhập.
Ông
Jimmy Tintle, chuyên gia phân tích tại Florida,
nhận xét: “Những yếu tố căn bản hỗ trợ cho giá cà phê hiện nay đang rất mạnh.
Chính phủ Braxin đang tăng mua cà phê trở lại, sản lượng cà phê tại Việt nam
giảm, tất cả những yếu tố này sẽ có ảnh hưởng khiến giá cà phê tăng.”
Giá
cà phê Arabica giao tháng 3/2010 tăng 1,35 cent tương đương 0,9% lên mức
1,4745USD/pounce tại thị trường New
York, giá cà phê đã tăng 31% trong năm nay. Trước đó
trong phiên giao dịch, giá cà phê lên mức 1,494USD/euro – mức cao nhất từ ngày
29/08/2008.
Một
bao cà phê nặng 60 cân. Tại Braxin, Bộ Nông nghiệp công bố sẽ mua khoảng 10
triệu bao cà phê trước thời điểm tháng 7/2010 để hỗ trợ giá và hỗ trợ nông dân.
Tháng 7/2009, chính phủ đồng ý mua khoảng 1 triệu bao cà phê trong phiên đấu
giá.
Tiêu
thụ cà phê thế giới có thể tăng lên mức 132 triệu bao trong năm 2009, cao hơn
so với mức 130 triệu bao năm 2008.
Theo Dân
Trí/Bloomberg
ngocdiep