MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch 17/2

17-02-2015 - 20:18 PM | Thị trường

Giới kinh doanh đang chú ý tới lời bình luận của Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Ali al-Omair rằng giá dầu thô thế giới đã phục hồi nhanh hơn so với dự kiến và đà phục hồi gần đây có thể sẽ tiếp tục.

Giá dầu đã tăng trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch chiều ngày 17/2 sau những nhận định lạc quan của quan chức Kuwait - một thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và cũng là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 10 thế giới.

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 3/2015 tăng 44 xu Mỹ lên 53,22 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 4/2015 cũng tăng 68 xu Mỹ lên 62,08 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho biết giới kinh doanh đang chú ý tới lời bình luận của Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Ali al-Omair rằng giá dầu thô thế giới đã phục hồi nhanh hơn so với dự kiến và đà phục hồi gần đây của giá dầu có thể sẽ tiếp tục.

Ông Omair dự báo trong 6 tháng cuối năm 2015, giá dầu sẽ còn tốt hơn nữa. Giá dầu đã biến động thất thường trong hai tuần vừa qua, sau khi đã để mất khoảng 60% giá trị trong giai đoạn từ tháng 6/2014 đến tháng 1/2015, do nguồn cung dư thừa.

Tâm lý thị trường cũng đã được hỗ trợ bởi việc các nhà sản xuất dầu đá phiến ở Bắc Mỹ cắt giảm sản lượng./.

PV

Theo TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên