MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vải cuối vụ giảm

04-07-2015 - 08:30 AM | Thị trường

Chiều 3/7, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Thị trường Trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, do vào cuối vụ, giá vải có giảm nhưng vẫn được tiêu thụ bình thường ở các chợ đầu mối phía Nam.

Giá vải đẹp hiện bà con vẫn bán 15-18 nghìn đồng/kg, quả xấu 5-10 nghìn đồng/kg. Ông Quyền cho biết, giá vải năm nay, trung bình cao hơn so với vụ năm ngoái 3-5 nghìn đồng/kg. Về việc thương lái Trung Quốc rút sớm, ông Quyền cho biết, hiện một số vùng ở Trung Quốc bắt đầu vào vụ thu hoạch, trong khi mùa vải ở Việt Nam đã gần hết, nên chỉ còn một số thương nhân Trung Quốc ở lại giám sát thu mua vải.

Theo ông Trần Quang Tấn, Chủ tịch huyện Lục Ngạn (Bắc Giang)- vựa vải lớn nhất cả nước, toàn huyện đã tiêu thụ khoảng 110/118 nghìn tấn vải. Ước tính, vụ vải năm nay toàn huyện Lục Ngạn thu về khoảng 1.770 tỷ đồng, cao hơn năm ngoái gần 150 tỷ đồng.

 

Theo Nam Khánh

Tiền phong

Trở lên trên