MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng đi xuống, giá dầu hạ mạnh nhất trong 7 năm

08-01-2009 - 06:30 AM | Thị trường

Nhu cầu dầu giảm khi kinh tế thế giới đi xuống, trữ lượng ngày một tăng, giá dầu tiến gần hơn về mốc 40USD/thùng.

Tại thị trường New York, giá vàng giao ngay hạ 21,50USD/ounce xuống mức 842USD/ounce.
 
Giá dầu giao kỳ hạn hạ 12%, mức hạ mạnh nhất trong 7 năm sau khi chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy trữ lượng dầu của nước này tăng hơn rất nhiều so với dự báo của các chuyên gia.

 

Nguyên nhân chính khiến trữ lượng tăng là nguồn cung tăng và nhu cầu giảm mạnh.

 

Bộ Năng Lượng Mỹ công bố trữ lượng dầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 02/01 tăng thêm 6,68 triệu thùng lên mức 325,4 triệu thùng, mức cao nhất từ tháng 5/2008.

 

Tiêu thụ dầu của Mỹ trong cùng khoảng thời gian trên cũng giảm 2,9% so với một năm trước.

 

Giá dầu giao vào tháng 2/2009 giảm 5,95USD/thùng xuống mức 42,63USD/thùng tại thị trường New York. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất từ ngày 30/12/2008 của giá dầu giao kỳ hạn.

 

Phiên giao dịch ngày hôm trước đó (ngày 06/01) giá dầu đã có lúc lên mức cao nhất trong 5 tuần. Lý do chính khiến giá dầu tăng là bất đồng về khí đốt giữa Nga và Ukraina và dấu hiệu cho thấy khiến OPEC đang thật sự thực thi quyết định cắt giảm sản lượng.

 

Sau đó giá dầu hạ bởi những dấu hiệu về ngành sản xuất cho thấy kinh tế Mỹ đang bước sâu vào suy thoái.

 

Giá dầu Brent giao vào tháng 2/2009 hạ 4,67USD/thùng tương đương 9,2% xuống mức 45,86USD/thùng tại thị trường London.

 

Lam Giang
Theo Bloomberg

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên