MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng hạ mạnh xuống 1.364USD/ounce

27-11-2010 - 07:07 AM | Thị trường

Đồng USD leo lên mức cao nhất trong 2 tháng so với giỏ tiền tệ bởi những lo lắng về tình hình bất ổn Bắc Triều Tiên – Hàn Quốc và khủng hoảng nợ châu Âu leo thang.

Giá vàng giao kỳ hạn hạ mạnh nhất trong 1 tuần khi nhu cầu từ Trung Quốc được dự báo giảm và sự mạnh lên của đồng USD khiến sức hấp dẫn của vàng đi xuống.

Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải sẽ tăng tỷ lệ ký quỹ đối với mặt hàng đồng, vàng và nhôm từ sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 29/11. Trung Quốc muốn ngăn đầu cơ và giảm lạm phát.

Đồng USD leo lên mức cao nhất trong 2 tháng so với giỏ tiền tệ bởi những lo lắng về tình hình bất ổn Bắc Triều Tiên – Hàn Quốc và khủng hoảng nợ châu Âu leo thang.

Ông Phil Streible, chuyên gia cao cấp về thị trường tại công ty môi giới Lind-Waldock ở Chicago, nhận xét: “Việc Trung Quốc tăng tỷ lệ ký quỹ sẽ giảm mạnh đầu cơ và tạo ra nhiều áp lực lên thị trường. Vàng được coi như công cụ đầu tư thay thế.”

Tại thị trường New York, giá vàng giao tháng 2/2011 hạ 10,70USD/ounce tương đương 0,8% xuống 1.364,30USD/ounce và ghi nhận mức hạ sâu nhất đối với giá vàng giao theo hợp đồng tính từ ngày 16/11/2010. Phiên ngày thứ Năm, thị trường Mỹ nghỉ ngày Lễ Tạ ơn.

Tại thị trường New York, giá vàng giao ngay hạ 10,70USD/ounce xuống 1.364,20USD/ounce.

Giá vàng đã tăng 24% trong năm nay và lập kỷ lục 1.424,30USD/ounce vào ngày 09/11/2010.

Thông tin về khả năng khủng hoảng nợ Ireland trầm trọng hơn và sẽ lan sang Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, dự báo tăng trưởng kinh tế được điều chỉnh giảm, căng thẳng Bắc Triều Tiên – Hàn Quốc tăng cao khiến giá dầu thô hạ.

Tại thị trường New York, giá dầu thô giao tháng 1/2011 hạ 10 cent xuống 83,76USD/thùng. Giá dầu thô giao tháng 1/2011 tăng 2,2% trong tuần.

Tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 1/2011 hạ 52 cent tương đương 0,6% xuống mức chốt phiên 85,58USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 1,5% trong tuần.

Khánh Ly
Theo WSJ


ngocdiep

Trở lên trên