MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng lập kỷ lục mới 1.435USD/ounce

02-03-2011 - 07:38 AM | Thị trường

Phe đối lập tại Libya đã nhận được sự hỗ trợ của Mỹ và châu Âu khi lãnh đạo Ai Cập gửi lực lượng đến biên giới. Bất ổn tại Trung Đông dâng cao hơn.

Giá vàng lập kỷ lục 1.435,60USD/ounce tại thị trường New York bởi yếu tố bất ổn tại Lybia khiến nhà đầu tư tìm đến vàng nhiều hơn trong vai trò công cụ đầu tư an toàn.

Phe đối lập tại Libya đã nhận được sự hỗ trợ của Mỹ và châu Âu khi lãnh đạo Ai Cập gửi lực lượng đến biên giới. Những người biểu tình ngày một nhiều tại khu vực Trung Đông bởi giá thực phẩm tăng quá cao.

Trong khi đó, giá dầu tại thị trường New York vượt mức 100USD/thùng khi người biểu tình tại Iran đụng độ với lực lượng an ninh.

Giá vàng đã tăng 10/11 phiên vừa qua.

Ông Frank McGhee, trưởng bộ phận kinh doanh tại Integrated Brokerage Services, cho rằng: “Bất ổn tại Trung Đông đang mang đến nhiều người mua mới và khiến giá vàng lập đỉnh cao. Giá dầu lên trên 100USD/thùng đã mang đến một thứ thuế năng lượng mới mà buộc chính phủ phải bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Nỗi lo sợ lạm phát đang trở lại, lớn hơn bao giờ hết.”


Diễn biến giá vàng trên thị trường thế giới (Nguồn:Kitco)

Giá vàng giao tháng 4/2011 lập mức đỉnh cao chưa từng có. Giá vàng giao tháng 4/2011 tăng 21,30USD/ounce tương đương 1,5% lên 1.431,20USD/ounce. Mức kỷ lục gần nhất được thiết lập vào ngày 07/12/2010.

Giá vàng giao ngay tăng khoảng 1,7% lên 1.434,93USD/ounce.

Tại thị trường New York, giá dầu thô giao tháng 4/2011 tăng khoảng 1,01USD/thùng tương đương khoảng 1% lên 100,64USD/thùng.

Giá dầu thô hiện cao hơn 26% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thị trường London, giá dầu Brent tăng 3,62USD/thùng tương đương 3,2% lên 115.42USD/thùng, mức cao nhất từ ngày 27/08/2008.

Khánh Ly
Theo WSJ


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên