MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá xăng giảm mạnh, giá thực phẩm ào ào tăng

27-12-2014 - 10:32 AM |

Giá thực phẩm trong những ngày qua không hề giảm theo giá xăng, trái lại còn có dấu hiệu tăng, nguyên nhân được cho là bởi nguồn cung “găm hàng” do gần Tết.

Hôm 22/12, giá xăng giảm kỷ lục với mức giá 2.000 đồng/lít xăng RON 92. Đây là lần thứ 12 xăng giảm trong năm với tổng số tiền giảm lên đến 7.769 đồng/lít kéo giá xăng xuống còn 17.880 đồng/lít. 

Những tưởng động thái xăng giảm như vậy sẽ tác động kéo giá hàng hoá, cụ thể là thực phẩm giảm theo, nhưng theo khảo sát tại một số chợ ở Hà Nội ngày 26/12, 4 ngày sau đợt giảm mới nhất của xăng dầu, thì giá hàng hoá gần như “bất động”, thậm chí nhiều nhóm hàng hoá lại còn có dấu hiệu tăng so với trước đó với lý do "thời tiết” trong khi đó, với mỗi lần xăng tăng trước đây, hàng hoá “cứ được nước làm tới” tăng mạnh, ăn theo giá xăng.

Theo khảo sát hầu hết các mặt hàng đều trong trạng thái “neo” giá. Chỉ có một số ít thực phẩm tại các siêu thị trong chương trình bình ổn giá mới có động thái giảm nhưng không đáng kể. Cụ thể, giá trứng có giảm 100 đồng/quả, thịt giảm từ 2.000 – 3.000 đồng/kg.

Tại một số chợ như chợ Hà Đông, chợ Phùng Khoang, chợ tạm Ngã Tư Sở, giá thịt lợn luôn nằm trong khoảng 100.000 – 110.000 đồng/kg, thịt bò thì với diềm thăn có giá từ 220.000 – 250.000 đồng/kg, bò bắp có giá 280.000 đồng/kg còn bò thăn ở giá 300.000 đồng/kg. Thịt gà ta (làm sẵn) đã tăng 10.000 đồng/kg (từ 130.000 đồng lên 140.000 đồng/kg) cách đây 10 ngày và cho đến hiện nay thì không có dấu hiệu giảm.

Các loại rau quả cũng tăng giá. Các loại rau giáp vụ như rau muống từ 9.000 đồng tăng thêm 1.000 đồng đến 3.000 đồng/mớ, cà chua đang ở mức cao, bán với giá 16.000 đồng/kg, rau ngót bán là 6.000 đồng/mớ, cải ngồng là 15.000 đồng/kg… còn những loại rau củ quả vụ đông như khoai tây có giá tầm 20.000 – 22.000 đồng/kg, su hào có giá 5.000 đồng/củ.

Lý giải nguyên nhân giá thực phẩm chỉ tăng chứ không giảm theo xăng, một số tiểu thương cho biết, giá không giảm là do phí vận chuyển vẫn như cũ. Chưa kể sắp đến dịp lễ Tết, nhu cầu thực phẩm tăng cao trong khi nguồn cung lại muốn “găm” hàng chờ cận lễ hẳn mới bung cho được giá khiến hàng hoá bị khan hiếm, rồi thì “giá rau củ quả trái mùa” nên giá cả đương nhiên phải cao.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội thừa nhận rằng “niềm vui giá xăng giảm sâu của người dân vẫn chưa được trọn vẹn” bởi giá hàng hóa, vận tải tuy đã giảm nhưng chưa được tương xứng với việc giá xăng giảm gần 30%.

“Cơ quan quản lý Nhà nước có thể kiểm soát giá thành các đơn vị lớn về vận tải, kinh doanh hàng hóa để hạ giá xuống nhân dịp Tết và ngày lễ sắp tới, vì giá cả hàng hóa đang mức ở mức cao vô lý”, ông bày tỏ.


>>> Mong chờ sức mua tăng những ngày cuối năm


Theo Phương Ánh

thamht

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên