MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá xăng tăng gần 2.000 đồng/lít: Do đâu?

06-05-2015 - 11:47 AM | Thị trường

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, giá xăng tăng 1.950 đồng/lít vào tối qua (5/5) chủ yếu do giá xăng dầu thế giới tăng.

  • Việc độc quyền cho SJC làm thương hiệu vàng quốc gia dẫn đến thiếu sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng miếng. Cụ thể, người dân phải bán vàng miếng các thương hiệu vàng khác mà họ đã mua nắm giữ từ bao lâu với giá rẻ hơn vàng SJC, mặc dù chất lượng như nhau
  • “Việc đầu tư tài chính hiện nay càng phải thận trọng hơn bao giờ hết. Nhà đầu tư chưa am hiểu chứng khoán, còn trái phiếu doanh nghiệp chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, bất động sản đóng băng; nếu lựa chọn an toàn, nhà đầu tư có thể chọn gửi tiết kiệm ngân hàng

Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua quyết định tăng thuế bảo vệ môi trường từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đảm bảo rằng giá xăng sẽ không tăng mà giữ ổn định. Tuy nhiên, tối qua (5/5), giá xăng lại tăng với mức 1.950 đồng/lít (tăng khoảng gần 12%) - đây là mức tăng tương đối lớn.

Trao đổi với chúng tôi về nguyên nhân dẫn đến quyết định tăng giá xăng 1.950 đồng/lít, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho biết có hai nguyên nhân chủ yếu: giá xăng dầu thế giới tăng và thuế bảo vệ môi trường tăng.

“Trong cơ cấu giá bán lẻ của chúng ta, giá nhập là một trong những yếu tố quan trọng. Giá nhập chủ yếu phụ thuộc vào giá thế giới. Hiện nay, nước ta nhập khoảng 70% mức tiêu dùng nhiên liệu xăng dầu. Trong khi đó, trong cơ chế hội nhập, giá trong nước phải hòa đồng với giá thế giới.

Vì vậy, khi giá thế giới tăng, buộc giá trong nước phải tăng. Một nguyên nhân nữa là do thuế bảo vệ môi trường tăng khá cao, tăng 300%” - ông Ngô Trí Long phân tích.

 

 

Hồng Cúc

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên