MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Hàng hóa nổi bật ngày 11/03]: Giá xăng tăng hơn 1.600 đồng/lít

11-03-2015 - 21:36 PM | Thị trường

Từ 15h chiều 11/3 giá xăng dầu tăng tối đa 1.616 đồng/lít; Việt Nam giành hợp đồng cung cấp 300.000 tấn gạo cho Philippines; Tổng Thư ký Hiệp hội cà phê- ca cao – Vicofa dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2014/15 giảm 20%... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Việt Nam giành hợp đồng cung cấp 300.000 tấn gạo cho Philippines

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 9/3, Giám đốc Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines (NFA) Renan B. Dalisay cho biết Hội đồng NFA đã thông qua các hợp đồng trong một cuộc họp đặc biệt ngày 3/3 và đã gửi thông báo tới các nước trúng thầu một ngày sau đó.

Cuộc đầu thầu được tổ chức vào ngày 27/2. Việt Nam giành được hợp đồng cung cấp 300.000 tấn gạo, trong đó 150.000 tấn là gạo 15% tấm và 150.000 tấn còn lại là gạo 25% tấm.

Thái Lan giành được hợp đồng cung cấp 200.000 tấn còn lại, mỗi loại 100.000 tấn.

Theo ông Dalisay, cả Việt Nam và Thái Lan đều chào bán gạo với giá thấp hơn giá tham chiếu hoặc giá thị trường thế giới.

Giá tham chiếu cho phiên đấu giá gạo 15% tấm là 442,94 USD/tấn và gạo 25% tấm 425,85 USD/tấn.

Việt Nam chào bán với giá ban đầu là 442,5 USD/tấn, phù hợp với đề nghị của Thái Lan 441 USD/tấn đối với loại gạo 15% tấm.

Từ 15h chiều 11/3, giá xăng tăng trên 1.600 đồng/lít

Theo tin từ Bộ Công thương, từ 15h chiều nay ngày 11/3, giá xăng sẽ được điều chỉnh tăng.

Theo đó,xăng A92 tăng thêm tối đa 1.616 đồng/lít, xăng E5 tăng 1.606 đồng/lít, dầu DO tăng 713 đồng/lít, dầu hỏa tăng 713 đồng/lít, dầu FO tăng 911 đồng/kg.

Như vậy, sau thời gian dài liên tiếp giảm giá theo giá dầu thế giới (từ tháng 7 năm ngoái), đây là lần đầu tiên giá xăng tăng trở lại.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng quyết định giảm xả quỹ bình ổn xăng dầu Xăng A92 còn 1.852 đồng/lít, dầu DO còn 888 đồng/lít, dầu hỏa còn 837 đồng/lít, dầu FO còn 927 đồng/lít.

“OPEC có thể sắp hết thời”

Việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) từ chối giảm sản lượng đã khiến giá dầu giảm chóng mặt từ mùa hè năm ngoái. Tuy vậy, theo hãng tin Bloomberg, một nghiên cứu mà Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố lại nói rằng, tổ chức này có thể sẽ không tồn tại được lâu nữa.

Thời gian qua, OPEC đã thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ thị phần của mình trên thị trường dầu lửa toàn cầu trước sự cạnh tranh của các công ty khai thác dầu đá phiến ở Mỹ và dầu cát ở Canada. Chiến lược này của OPEC dựa trên quan điểm cho rằng, một thời gian dài giá dầu ở mức thấp sẽ buộc các nhà sản xuất khác với chi phí sản xuất cao hơn buộc phải cắt giảm sản lượng, nhờ đó OPEC tái khẳng định được ảnh hưởng của khối. Nguồn cung dầu của OPEC chiếm khoảng 40% nguồn cung dầu của toàn thế giới.

Tuy vậy, với góc nhìn lịch sử, WB cho rằng, khó có thể duy trì một liên minh (cartel) các nhà sản xuất hàng hóa cơ bản như OPEC trong bối cảnh các lực lượng thị trường và công nghệ ngày càng phát triển.

Tổng thư ký Vicofa: Dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2014/15 giảm 20%

Tại Hội nghị Phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V năm 2015, ông Nguyễn Viết Vinh – Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam – Vicofa dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2014/15 giảm 20% so với vụ trước do cà phê Arabica giảm 30%; cà phê Robusta ở Tây Nguyên bị “cúm” khi ra hoa, kết hợp khô hạn nhiều vùng thiếu nước; lượng cà phê già tiếp tục tăng.

Ông Vinh nhấn mạnh: “nếu không có diện tích trồng mới thì sản lượng còn giảm nữa”.

Các tín hiệu về lượng mưa thấp hơn tại các tỉnh Tây Nguyên và nguồn nước thiếu hụt vào cuối năm nay do hiện tượng thời tiết El Nino đang làm tăng lên các lo ngại về sản lượng vụ cà phê 2015/16 cũng sẽ giảm.

 

>>> [Hàng hóa nổi bật ngày 10/03]: Xăng dầu rục rịch tăng giá cùng điện

Hà Thắm

Hà Thắm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên