MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng hóa nổi bật tuần 13/04 – 19/04: Mỹ từ chối nhập khẩu nhiều lô tôm do nhiễm kháng sinh

19-04-2015 - 14:00 PM | Thị trường

Giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu; Nhiều hàng vi bị cấm trong kinh doanh thuốc; Nghịch lý ở cửa khẩu hàng ngàn tấn gạo ùn ứ; Phát hiện hàng ngàn chai nước ép trái cây hết hạn dùng; Ô tô sẽ đồng loạt đại hạ giá tại Việt Nam… là những thông tin nổi bật trong tuần.

Mỹ từ chối nhập khẩu nhiều lô tôm do nhiễm kháng sinh

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang tập trung kiểm tra dư lượng kháng sinh trong tôm nhập khẩu vào nước này.

Tính đến hết tháng 2-2015, FDA đã từ chối nhập khẩu 107 lô tôm, tăng 224% so với cùng kỳ năm 2014. Số lô tôm bị FDA từ chối tương đương 1/3 tổng lô tôm bị từ chối trong năm 2014, cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Dư lượng kháng sinh cấm là nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng số lượng các lô hàng bị từ chối. 75% tôm bị từ chối là do nitrofuran và dư lượng thuốc thú y.

Thua lỗ, nông dân quay lưng với cây mía

Ngành mía đường đang gặp khó khi đường tồn đọng, đường nhập lậu, nông dân thua lỗ liên tiếp nhiều năm. Hàng loạt địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã giảm diện tích trồng mía.

Vấn đề bức thiết hiện nay, ngành đường cần cải tiến công nghệ, tìm giống mới để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Trước thực trạng nông dân trồng mía thua lỗ, tỉnh Hậu Giang đã triển khai Đề án tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi (Đề án 1.000), chuyển đổi 1.000ha mía kém hiệu quả ngoài đê bao sang trồng màu, cây ăn trái để tăng thu nhập cho nông dân. Vùng trồng mía lớn nhất tại ĐBSCL là huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), diện tích đang thu hẹp để nhường chỗ cho các cây trồng khác.

Ông Nguyễn Thế Tự, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phụng Hiệp thông tin, vụ mía 2014-2015 đã xuống giống 8.345ha (giảm 1.200ha so với niên vụ trước). Phụng Hiệp là vùng trũng, phải thu hoạch mía chạy lũ, năm nào cũng bán mía sớm, chưa đạt chữ đường nên giá bán luôn thấp. Huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) có khoảng 40% số hộ nông dân sản xuất bị lỗ, 15-20% số hộ hòa vốn và phần còn lại có lãi nhưng cũng chỉ khoảng 10-15 triệu đồng/ha.

Giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu

Từ ngày 14/4, thuế nhập khẩu với các mặt hàng xăng, dầu sẽ đồng loạt hạ xuống mức 20-25% trong đó riêng mức thuế với nhiên liệu bay sẽ chỉ còn 10%.

Đây là một trong những trong thông tin vừa được Bộ Tài chính chính thức cho biết tối 13/4 trong thông tư số 48/2015/TT-BTC.

Cụ thể, mức thuế nhập khẩu với xăng, dầu hỏa và dầu diesel sẽ có cùng về mức 20% thay vì 30-35% như hiện tại. Với dầu madut, thuế nhập khẩu sẽ giảm từ 35% xuống 25%.

Có mức thuế thấp nhất trong đợt điều chỉnh lần này là mặt hàng nhiên liệu bay với mức thuế mới là 10% thay vì 25% như hiện tại.

Đợt điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng, dầu theo đại diện Bộ Tài chính “để việc thực hiện chính sách thuế bảo vệ môi trường từ ngày 1/5 trước mắt không ảnh hưởng đến giá bán các mặt hàng xăng dầu.”

Theo quy định, mức thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng, nhiên liệu bay sẽ điều chỉnh từ 1.000 đ/lít lên 3.000 đ/lít từ 1/5. Tương tự, mức thuế này với dầu diesel, dầu madut cũng tăng gấp 3 và dao động ở mức 900-1.500 đồng/lít.

Nhiều hành vi bị cấm trong kinh doanh thuốc

Bộ Y tế cho biết, ngày 14/6/2005, Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Dược. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật Dược đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về dược, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các cơ sở kinh doanh thuốc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trong sử dụng thuốc có chất lượng, hợp lý và an toàn.

Dự thảo đề xuất quy định nghiêm cấm kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc; kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Đồng thời, cấm kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1- Thuốc, nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả, kém chất lượng, hết hạn dùng; 2- Thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu thuộc danh mục cấm nhập khẩu; 3- Thuốc thử lâm sàng; 4- Thuốc chưa được phép lưu hành; 5- Thuốc mẫu dùng để đăng ký, nghiên cứu hoặc giới thiệu cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Cắt chiết khấu, tiêu thụ thép vẫn tăng kỷ lục

Các doanh nghiệp sản xuất thép phía Nam đã đồng loạt cắt giảm chiết khấu 100-200 đồng/kg do tiêu thụ thép hiện đang ở mức tốt nhất tính từ đầu năm đến nay, một phần các công ty thương mại đã tăng nhập hàng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường bất động sản “chạy” trở lại khiến sức mua trên toàn thị trường đã có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Mặt khác, tâm lý người mua sợ giá thép tăng cao trong mùa xây dựng đang cao điểm nên giá thép bán lẻ hiện có dấu hiệu nhích nhẹ. Hiện giá thép bán lẻ dao động quanh mức 13,1-13,3 triệu đồng/tấn (tùy thương hiệu).

Theo Hiệp hội Thép VN (VSA), đến hết quý 1-2015, các doanh nghiệp sản xuất thép đã tiêu thụ được trên 1,2 triệu tấn thép xây dựng, tăng 10,53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cảnh báo giật mình về giống cây mắc ca

Tại buổi tọa đàm: Mắc ca từ “vì sao” đến “như thế nào” diễn ra ngày 14/4, ông Bùi Hữu Hòa, nông dân trồng cây mắc ca khá thành công ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết: Trên thị trường, một số người làm ăn không có lương tâm, họ lấy mắt ghép giả. Thực tế, dân cứ thấy rẻ là mua, nhưng cây ghép đưa ra đồng cũng phải mất 2-2,5 năm mới xuất được.

“Bà con nên thật tỉnh táo với cây giống. Ở khu vực nhà tôi, có nhiều vườn giống lắm. Có người dẫn tôi đi thăm vườn mắc ca, bảo đã trồng 5 năm không ra hoa kết trái”- ông Hòa nói.

GS Hoàng Hòe, nguyên Viện trưởng Điều tra Quy hoạch rừng (Bộ NN&PTNT)- chuyên gia hàng đầu về cây mắc ca cho biết: Cây mắc ca không phải vùng nào cũng trồng được, chỉ hợp với vùng Tây Nguyên và Tây Bắc.

Từ lúc mang loại cây này về nước hơn 20 năm nay, Việt Nam hiện có khoảng 1 triệu cây, diện tích khoảng 5.000 ha, gần như gấp đôi con số Bộ NN&PTNT mới công bố. Tuy nhiên, theo GS Hòe, trong 1 triệu cây đó, có khoảng 50% cây ghép, số còn lại là giống cây từ hạt, nguồn gốc không rõ ràng.

Ô tô đồng loạt đại hạ giá tại Việt Nam sau 2018?

Thời gian qua, không ít người tỏ ra lo ngại cho tương lai ngành ôtô Việt Nam khi Toyota cùng một số liên doanh sản xuất ôtô trong nước bóng gió về khả năng có thể thu hẹp lắp ráp và chuyển sang nhập khẩu sau năm 2018 nếu mất lợi thế do xe nhập khẩu trong khu vực AFTA được giảm thuế về 0%. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nhận định đây không phải vấn đề quá lớn và một số doanh nghiệp Việt vẫn quyết tâm bám trụ và đang chuẩn bị cho cuộc chơi mới. Tuy nhiên, giá xe sẽ không dễ giảm mạnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đều nhận định thị trường ôtô Việt Nam sẽ vẫn ổn sau 2018 và không bao giờ có chuyện Toyota hay các liên doanh xe đang làm ăn tốt tháo chạy khỏi Việt Nam bởi ít có thị trường nào lại có tiềm năng như vậy trong khu vực.

Vấn đề mà các liên doanh này băn khoăn và cũng đang tìm cách "bắn tin" cho các cơ quan quản lý liên quan tới những điều chỉnh về thuế sau 2018. Cụ thể, nếu thuế nhập khẩu xe trong khu vực AFTA giảm xuống 0% trong khi các chính sách thuế khác được giữ nguyên thì họ sẽ chuyển từ lắp ráp sang nhập nguyên chiếc để có lãi. Do đó chuyện lắp hay không lắp chỉ đơn giản là phép tính trong bài toán lợi nhuận của các liên doanh này.

Ngoài việc các liên doanh đánh tiếng gây sức ép cho chính phủ, các chuyên gia cũng cho rằng sẽ khó có việc giá xe giảm sâu sau 2018 bởi vẫn còn rất nhiều yếu tố tác động tới giá xe và nếu cơ quan chức năng vẫn muốn xiết xe hơi cá nhân thì xe giá rẻ vẫn chỉ là giấc mơ với nhiều người.

Phát hiện hàng ngàn chai nước ép trái cây hết hạn dùng

Ngày 16/4, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết những ngày qua QLTT đã phát hiện một kho hàng trên đường Võ Văn Kiệt(quận 5) đang chứa trữ hơn 9.100 chai nước ép trái cây (hiệu Welch's, loại 400 ml/chai, xuất xứ Mỹ) đã hết hạn sử dụng từ tháng 4/2014.

Lực lượng QLTT còn phát hiện các vụ vận chuyển hơn 600 chai sữa nước Ensure và nước tăng lực Redbull không có hóa đơn, chứng từ. QLTT đã tạm giữ toàn bộ lượng hàng trên.

Nghịch lý ở cửa khẩu: Hàng ngàn tấn gạo ùn ứ

Mấy năm nay các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc do hạn hán, sâu bệnh nên liên tục mất mùa, nhiều vùng nông thôn thiếu ăn, nhu cầu nhập khẩu lương thực từ Việt Nam ngày một cao.

Ngay từ những tháng đầu năm 2015 Trung Quốc đã ồ ạt nhập khẩu gạo của Việt Nam qua cửa khẩu phụ Bản Vược (Bát Xát, Lào Cai) và lối mở Bản Quẩn (Bảo Thắng).

Theo thống kê của Sở Công thương Lào Cai, 3 tháng đầu năm nay tại cửa khẩu phụ Bản Vược có 8 DN tham gia xuất khẩu gạo, trong đó có nhiều DN phía Nam, lượng gạo XK được 32.250 tấn, lối mở Bản Quẩn có 4 DN XK được 43.060 tấn.

Tổng lượng gạo quý I XK được 75.310 tấn, trị giá 33,084 triệu USD. Đứng đầu danh sách XK là Cty TNHH TM&DV Thiên Nhiên là 29.005 tấn, tiếp đến là Cty TNHH Đầu tư Phước Sơn là 20.230 tấn, Cty TNHH Dương Vũ 15.420 tấn, Doanh nghiệp tư nhân Năm Điều 4.255 tấn...

Tuy nhiên, từ 1/4/2015 đến nay tại cửa khẩu phụ Bản Vược và lối mở Bản Quẩn gạo XK sang Trung Quốc đang ùn ứ hàng ngàn tấn. Ngày 15-16/4/2015, PV báo NNVN đã có mặt tại Lào Cai tìm hiểu vấn đề này.

Tại cửa khẩu phụ Bản Vược tất cả các bãi đậu xe hầu như không còn một chỗ trống. Hàng trăm xe tải và container phủ bạt kín mít nằm chen chúc nhau dưới cái nắng tháng 4 chói chang của miền Tây Bắc.

Giá dầu tăng mạnh đánh dấu một tuần giao dịch đầy ấn tượng

Giá dầu đi lên trong hầu hết các phiên giao dịch tuần này, nhờ những dấu hiệu cho thấy sản lượng dầu của Mỹ đang có chiều hướng giảm dần, qua đó rút bớt gánh nặng về tình trạng dôi dư nguồn cung cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Nối gót đà tăng mạnh từ cuối tuần trước, giá dầu tại thị trường Mỹ và Anh vẫn tiếp tục tiến bước trong phiên giao dịch đầu tuần này (ngày 13/4), song với biên độ khá hẹp, do báo cáo của hãng cung cấp dữ liệu năng lượng Genscape cho thấy nguồn cung dầu thô của Mỹ tại Cushing, bang Oklahoma tăng thêm, một tín hiệu cho thấy dầu mỏ Mỹ có thể tiếp tục tràn ngập thị trường.

Tới phiên giao dịch liền sau đó, giới đầu tư đã vững tâm hơn khi nhận được “tin vui” từ báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự đoán sản lượng khai thác dầu đá phiến tại Mỹ sẽ giảm, qua đó giúp giá dầu thế giới tăng phiên thứ tư liên tiếp.

Bỏ chi phí quảng cáo, giá sữa cho trẻ dưới 2 tuổi chỉ giảm tối đa 4%

Thống kê nhanh của Bộ Tài chính ngày 15/4 cho thấy, giá sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi sẽ giảm 0,4-4%.

Theo đại diện Bộ Tài chính, đây là kết quả kê khai lại giá của 50 dòng sản phẩm sau khi cơ quan chức năng có văn bản yêu cầu các công ty sữa rà soát, loại chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá của các sản phẩm dưới 24 tháng tuổi mới đây.

5 công ty trong diện phải kê khai lại giá tại Bộ Tài chính là: MeadJohnson Nutrition Việt Nam, Friesland Campina Việt Nam, Nestle Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dinh Dưỡng 3A và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Tiến. Các mức giá trên dự kiến sẽ có hiệu lưc từ ngày 20/4.

>>> Hàng hóa nổi bật ngày 14/04: Giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu

 

Hà Thắm

Hà Thắm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên