MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lo sợ về tình hình Nhật đẩy giá vàng tăng

15-03-2011 - 07:11 AM | Thị trường

Giá vàng giao kỳ hạn tăng phiên thứ 2 liên tiếp bởi thông tin về động đất lớn tại Nhật khiến nhu cầu đối với công cụ đầu tư an toàn tăng cao.

Phiên hôm qua, thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm khi các quan chức Nhạt công bố số lượng người chết vì động đất, sóng thần có thể vượt mức 10.000. Các kỹ thuật viên đang cố gắng ngăn thảm họa từ vụ nổ thứ 2 tại một nhà máy điện hạt nhân ở phía Bắc Tokyo.

Ông Stephen Platt, chuyên gia phân tích Archer Financial Services, chỉ ra: “Xét đến yếu tố bất ổn chính trị và tài chính, bạn đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư ra khỏi đồng USD và một số loại tài sản khác. Bạn sẽ chứng kiến nhiều thanh khoản thừa thãi bơm vào thị trường.”

Tại thị trường New York, giá vàng giao tháng 4/2011 tăng 3,10USD/ounce tương đương 0,2% lên 1.424,90USD/ounce. Giá vàng tăng 0,7% vào ngày 11/03/2011. Giá vàng đã tăng 29% trong năm qua.

Ngân hàng Trung ương Nhật quyết định bơm lượng tiền kỷ lục 15 nghìn tỷ yên tương đương 183 tỷ USD vào nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới bởi động đất khiến thị trường chứng khoán Nhật giảm điểm và rủi ro tín dụng tăng mạnh.

Ngân hàng Trung ương đồng thời tăng gấp đôi quy mô chương trình mua tài sản để giúp ngăn nền kinh tế khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của động đất.


Đà tăng của giá vàng trong phiên hôm qua hạn chế bởi việc giá dầu hạ xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Giá vàng lên mức kỷ lục 1.445,70USD/ounce vào ngày 07/03/2011 còn giá dầu vượt mức 105USD/thùng bởi yếu tố căng thẳng tại Trung Đông và Bắc Phi.

Giá dầu thô tại thị trường New York tăng sau khi quân đội của Arập Saudi tiến vào Baranh trong nỗ lực ngăn làn sóng biểu tình tại nước này dâng cao.

Tại thị trường New York, giá dầu thô giao tháng 4/2011 tăng khoảng 69 cent lên 101,87USD/thùng.

Tại thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 4/2011 hạ 17 cent xuống 113,67SUSD/thùng.

Ngọc Diệp
Theo WSJ

ngocdiep

Trở lên trên